05:11 13/05/2014

Apple lại bị điều tra trốn thuế ở Italy

Cơ quan chức năng Italy một lần nữa mở các cuộc điều tra nhằm vào Apple - tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ cao - vì nghi ngờ trốn thuế.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, cơ quan chức năng nước này một lần nữa mở các cuộc điều tra nhằm vào Apple - tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ cao - vì nghi ngờ trốn thuế. Quyết định được thực hiện sau khi Tổng cục thuế Italy khẳng định các chi nhánh của Apple ở Italy chỉ đóng 8 triệu euro tiền thuế trong năm 2013, một con số quá thấp so với doanh thu của hãng.


"Quả táo cắn dở" hiện có 2 chi nhánh ở Italy là Apple Italia và Apple Retail Italia. Apple Italia là chi nhánh của Apple châu Âu, còn Retail Italia đang quản lí 14 cửa hàng bán đồ của hãng trên đất Italy. Theo số liệu của Tổng cục thuế Italy, trong năm 2013, hai hãng nộp cho Italy tổng cộng chưa đầy 8 triệu euro. Tuy nhiều hơn đôi chút so với mức thuế hãng này nộp năm 2012, con số này được xem là quá ít so với doanh thu 300 triệu euro của hãng trong năm ngoái.

Đại diện của Apple ở Italy khẳng định họ thua lỗ trong năm 2013 và khoản tiền thuế 8 triệu euro là hợp lí. Trong khi đó, Tổng cục thuế Italy không tin những tuyên bố này, các nhà điều tra nghi ngờ rằng một khoản thu nhập lớn của Apple ở Italy đã được chuyển về đại diện tại châu Âu của hãng ở Ireland thông quan một hệ thống phức tạp.

Năm ngoái, Viện công tố Milan, miền bắc Italy, đã điều tra 2 nhà quản lí chi nhánh của Apple ở Italy vì tội trốn thuế. Cơ quan điều tra Italy ngờ rằng trong các năm 2010 và 2011, Apple đã trốn thuế hơn 1 tỉ euro, khoản tiền khổng lồ từ việc bán những sản phẩm iPhone và iPad rất ăn khách và thời thượng của mình mà hãng "quên" không khai báo.

Apple không phải là tập đoàn lớn duy nhất của thế giới rơi vào vòng pháp lí do những nghi ngờ trốn thuế. Google, Microsoft và Amazon trong nhiều năm qua cũng bị điều tra với những cáo buộc tương tự.


TTXVN/Tin tức