11:15 26/11/2014

Apple - doanh nghiệp đầu tiên có giá trị vốn hóa trên 700 tỷ USD

Trong phiên giao dịch ngày 25/11, giá cổ phiếu của Apple đã tăng gần 1%, lên 119,75 USD/cổ phiếu, nâng giá trị vốn hóa của “gã khổng lồ” này lên mức 701,7 tỷ USD.

Trong phiên giao dịch ngày 25/11, giá cổ phiếu của Apple đã tăng gần 1%, lên 119,75 USD/cổ phiếu, nâng giá trị vốn hóa của “gã khổng lồ” này lên mức 701,7 tỷ USD. Như vậy, Apple đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới có giá trị vốn hóa vượt mốc 700 tỷ USD.

Cửa hàng Apple luôn đông khách.


Trên thị trường chứng khoán, vị “cha đẻ” của hai dòng điện thoại và máy tính bảng thông minh (iPhone và iPad) đang “làm mưa làm gió” trên thế giới hiện đã bỏ xa hai đối thủ còn lại là Exxon Mobil và Microsoft với giá trị lần lượt là 403 tỷ USD và 394 tỷ USD.

Niềm tin của giới đầu tư và các nhà phân tích đã tăng lên đáng kể, trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ đang đến rất gần với nhu cầu mua sắm quà tặng của người dân tăng cao. Brian White thuộc Công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald tin rằng “Apple sẽ tỏa sáng” và bội thu trong kỳ nghỉ lễ này, với hai “cục cưng” iPhone và iPad.

Có vẻ như “cỗ xe tăng” của Giám đốc điều hành Tim Cook vẫn chưa dừng lại ở đó và đang từng bước tiến sâu hơn vào thế giới số qua việc cho ra đời hệ thống thanh toán qua điện thoại Apple Pay và sắp tới là sản phẩm đồng hồ thông minh Apple Watch.


TTXVN/Tin tức