03:16 19/03/2012

Apple chưa biết làm gì với 98 tỉ USD

Apple Inc, công ty có giá trị lớn nhất thế giới hiện nay đang đối mặt với một trong những vấn đề đau đầu nhất, đó là sẽ làm gì với núi tiền 98 tỉ USD của mình.

Apple Inc, công ty có giá trị lớn nhất thế giới hiện nay đang đối mặt với một trong những vấn đề đau đầu nhất, đó là sẽ làm gì với núi tiền 98 tỉ USD của mình.

Giá cổ phiếu Apple đã lên tới 600 USD/cổ phiếu sau khi iPad 3 được tung ra thị trường. Ảnh Internet.


Chỉ vài ngày sau khi giá chứng khoán của Apple vượt ngưỡng 600 USD/cổ phiếu, tập đoàn này đã công bố một thông cáo báo chí ngắn gọn cho biết, họ sẽ tổ chức một hội nghị để thảo luận về cán cân tiền mặt của tập đoàn. Động thái này diễn ra sau khi các nhà đầu tư ầm ĩ phản đối công ty trả lại một phần tiền cho các cổ đông.

Theo chuyên gia phân tích Brian Marshall của ISI Group, nhà sản xuất của iPhone, iPad và iPod sở hữu 98 tỉ USD tiền mặt và chứng khoán, tương đương với khoảng 104 USD/cổ phiếu.

Các nhà phân tích Phố Wall cho rằng, năm nay Apple sẽ trả lại tiền mặt cho các cổ đông, dựa trên bình luận của CEO Tim Cook về “những cuộc thảo luận tích cực” ở cấp cao về vấn đề này. Gần đây ông Cook cũng cho biết, ông đã “suy nghĩ rất kỹ” về yêu cầu của các nhà đầu tư rằng Apple nên trả lại một phần tiền mặt cho các cổ đông thông qua cổ tức. “Thành thật mà nói, số tiền đó lớn hơn số mà chúng tôi cần để điều hành công ty”, ông Cook nói tại hội nghị cổ đông thường niên hồi tháng 2.

Các nhà phân tích cho rằng, việc trả lại tiền mặt cho các cổ đông có thể tiến hành dưới dạng cổ tức một lần, hoặc thậm chí chi trả thường niên. Lần gần đây nhất Apple trả cổ tức là vào năm 1995.

Sau khi iPad thế hệ mới ra kệ, giá chứng khoán của Apple đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng này, lên trên 600 USD/cổ phiếu. Với giá đóng cửa ngày 16/3 là 585,57 USD/cổ phiếu, Apple có giá trị thị trường khoảng 546 tỉ USD. Giới phân tích cho rằng, tập đoàn này có thể trả cổ tức thường niên lên tới 14,65 USD/cổ phiếu.


T.H