06:11 22/06/2012

Ápganixtan: Taliban bắt cóc con tin tại Cabun

Rạng sáng 22/6 (theo giờ Việt Nam), phiến quân Taliban được trang bị súng phóng lựu và súng máy hạng nặng đã tấn công một khách sạn ở thủ đô Kabul (Cabun), gây thương vong lớn và bắt cóc con tin tại đây.


Rạng sáng 22/6 (theo giờ Việt Nam), phiến quân Taliban được trang bị súng phóng lựu và súng máy hạng nặng đã tấn công một khách sạn ở thủ đô Kabul (Cabun), gây thương vong lớn và bắt cóc con tin tại đây.


Người phát ngôn Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) thuộc NATO cho biết phiến quân Taliban đã sử dụng các loại vũ khí hạng nặng tấn công khách sạn ở ven hồ Qargha, ngoại ô thủ đô Cabun. Lực lượng an ninh Ápganixtan và quân đội ISAF đã nhanh chóng đáp trả.

 

Phiến quân Taliban tấn công tỉnh Kandahar ngày 19/6 . Ảnh: THX-TTXVN


Theo ISAF, có thương vong đối với dân thường và nhân viên an ninh nước này.

Theo Tướng Mohammad Zahir, người đứng đầu đơn vị điều tra cảnh sát Cabun, những kẻ tấn công đã bắt giữ một số con tin là khách lưu trú tại khách sạn trên. Ít nhất một kẻ tấn công đã cho nổ quả bom giấu trong người. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ápganixtan cho biết lực lượng an ninh đã giải thoát được 18 con tin, tiêu diệt 2 tay súng Taliban và đang nỗ lực giải cứu các con tin còn lại.


Trong những ngày gần đây, phiến quân Taliban đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh quốc tế tại Ápganixtan. Mới đây nhất, vào ngày 20/6, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ quả bom được cài sẵn trên chiếc xe máy tại trạm kiểm soát của lực lượng an ninh quốc tế ở thành phố Khost, phía Đông Ápganixtan, làm 21 người thiệt mạng, trong đó có 3 binh sĩ Mỹ.


Trong một tuyên bố ngày 21/6, Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai đã thừa nhận chính phủ của ông và các lực lượng đồng minh phương Tây đã thất bại trong việc mang lại hòa bình tại quốc gia Tây Nam Á này.

TTXVN/ Tin Tức