02:11 21/02/2012

Ápganixtan giải cứu 41 trẻ em bị buộc đánh bom liều chết

Chính phủ Ápganixtan ngày 21/2 cho biết, cảnh sát nước này đã giải cứu 41 em nhỏ thoát khỏi con đường trở thành những kẻ đánh bom liều chết khi bị buôn lậu sang Pakixtan.

Chính phủ Ápganixtan ngày 21/2 cho biết, cảnh sát nước này đã giải cứu 41 em nhỏ thoát khỏi con đường trở thành những kẻ đánh bom liều chết khi bị buôn lậu sang Pakixtan.

Tổng thống Ápganixtan, Hamid Karzai ân xá cho một em nhỏ bị huấn luyện trở thành kẻ đánh bom liều chết hồi năm 2011. Ảnh Internet.


Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Sediq Sediqqi, nhóm trẻ em nói trên ở độ tuổi từ 6-11, đã được trả tự do từ ngày 15/2 sau khi được giải cứu khỏi sự giam giữ của các phần tử nổi loạn ở tỉnh Kunar, miền đông Ápganixtan.

Gia đình của các em bị những tên khủng bố này lừa gạt khi hứa hẹn sẽ đưa bọn trẻ tới các trường dòng tử tế ở Pakixtan. Trên thực tế, bọn chúng âm mưu đưa các em sang nước láng giềng để “tẩy não” để chuẩn bị cho những vụ đánh bom liều chết nhằm vào chính đồng bào mình và liên quân tại Ápganixtan.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ 4 nghi phạm và đưa bọn trẻ trở về gia đình.

Trước đó, ngày 12/2, nhà chức trách Ápganixtan thông báo họ đã bắt giữ 2 kẻ sẵn sàng đánh bom liều chết mới 10 tuổi, trong một âm mưu tấn công người Ápgan và liên quân tại tỉnh Kandahar. Cả hai em nhỏ này đều đã được Tổng thống Hamid Karzai ân xá.


T.H