11:16 16/11/2011

Áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh thêm

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 13 giờ chiều nay (16/11), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11.0 đến 12.0 độ Vĩ Bắc; 115.5 đến 116.5 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc và có khả năng mạnh thêm.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 13 giờ chiều nay (16/11), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11.0 đến 12.0 độ Vĩ Bắc; 115.5 đến 116.5 độ Kinh Đông. Trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển có lúc cao từ 2-4m.

Hiện mực nước các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có dao động, các sông khác ở Trung bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 16/11 trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,54m (trên BĐ1: 0,04m); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,14m (trên BĐ1: 0,14m), tại Long Xuyên: 2,25m (trên BĐ2: 0,05m). Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang xuống chậm, ngày mai (17/11) mực nước tiếp tục xuống và ở mức 110,83m.

Ngày mai mực nước các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có dao động, các sông khác ở Trung bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng ĐTM và TGLX tiếp tục xuống. Đến ngày 20/11, mực nước cao nhất trong ngày tại Tân Châu xuống mức 3,25m; tại Châu Đốc xuống mức 2,90m./.


Văn Hào