11:08 10/11/2011

Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp

Hồi 1 giờ sáng nay, 10/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 đến 16,7 độ Vĩ Bắc; 114,5 đến 115,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 1h ngày 10/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 đến 16,7 độ Vĩ Bắc; 114,5 đến 115,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km và có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 1h ngày 11/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5 đến 16,5 độ Vĩ Bắc; 117,5 đến 118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Đường đi của áp thấo nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tương thủy văn TW.


Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Trên đất liền, ngày 10/11, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi cao lạnh lục địa có cường độ ổn định nên sáng và đêm trời rét ngày nắng. Sau đó, không khí lạnh suy yếu và di chuyển chậm ra phía đông và đến khoảng ngày 15/11, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, đồng thời còn chịu ảnh hưởng kết hợp với rãnh thấp có trục đi qua Nam Trung Bộ nối với vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, nên có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi 12 - 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi 12 - 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C./.


Lưu Thanh Tuấn