11:15 13/11/2012

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 13/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 13/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,1 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

 

Dự báo đường đi của áp thấp. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn.

 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa dông mạnh, biển động mạnh.

 

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động; khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

 

 

Thanh Tuấn