10:22 11/10/2011

Anzhi tiếp tục "săn" siêu sao

Sau thương vụ Samuel Eto'o từ Inter Milan, CLB đang thi đấu ở giải VĐQG Nga, Anzhi Makhachkala, tiếp tục gây chấn động khi tuyên bố đã đưa các tên tuổi lớn như Robin van Persie, Nicolas Anelka và Neymar vào tầm ngắm.

Sau thương vụ Samuel Eto'o từ Inter Milan, CLB đang thi đấu ở giải VĐQG Nga, Anzhi Makhachkala, tiếp tục gây chấn động khi tuyên bố đã đưa các tên tuổi lớn như Robin van Persie, Nicolas Anelka và Neymar vào tầm ngắm.

Robin van Persie


Chính đồng HLV Roberto Carlos, từng là hậu vệ trái xuất sắc bậc nhất thế giới, đã thừa nhận điều này. "Chúng tôi muốn trở thành một CLB gồm nhiều ngôi sao như Real Madrid hay Barcelona. Anelka không phải là mục tiêu duy nhất. Còn có Nene từ PSG, van Persie từ Arsenal. Còn Neymar? Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Nếu Real, Barca hay Manchester United không thể thanh toán phí chuyển nhượng hoặc tiền lương, chúng tôi sẽ trả. Suleyman Kerimov có thể đáp ứng mọi thứ mà cậu ấy muốn".

Anzhi Makhachkala vốn ở Makhachkala thuộc Cộng hòa Đaghétxtan. CLB được thành lập vào năm 1991 và từ năm 1992 tham dự các giải của Nga. Trước đó, họ ít được biết đến. Nhưng vào đầu năm 2011, chính xác là ngày 18/11, một sự kiện đã biến Anzhi từ "vịt xấu xí" thành thiên nga: Tỷ phú Suleyman Kerimov, với tài sản ước tính lên đến 7,8 tỷ đô, đã mua lại đội bóng. Kế hoạch của ông là đầu tư 200 triệu đô la vào cơ sở hạ tầng, xây dựng sân mới có sức chứa 40.000 chỗ ngồi và đáp ứng các điều kiện của UEFA. Nhưng trước hết là đưa về những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới.

Roberto Carlos, siêu sao một thời của bóng đá Braxin, là chữ ký mang tính lịch sử sau khi gia nhập CLB vào ngày 16/2/2011. Carlos về sau được đẩy lên làm đồng huấn luyện viên. Vào mùa hè 2011, Anzhi đã khiến cả châu Âu phải chú ý khi thực hiện vụ chuyển nhượng mang tên Samuel Eto'o, tiền đạo từng cùng Inter Milan vô địch Champions League vào năm ngoái. Dù Eto'o đã 30 tuổi, Anzhi sẵn sàng trả cho Inter Milan số tiền gần 30 triệu euro và đặc biệt cho tiền đạo người Camơrun hưởng mức lương kỷ lục thế giới: 20,5 triệu euro, tức gần gấp đôi lương của Messi và Ronaldo. Cũng trong mùa hè 2011, Anzhi đã mua cầu thủ chạy cánh người Nga Yuri Zhirkov từ Chelsea với giá 17 triệu euro.

Mùa đông tới cũng như mùa hè 2012, Anzhi dự tính đưa về những ngôi sao hàng đầu khác. Những cái tên mà Carlos liệt kê ở trên hoàn toàn có thể rơi vào tay Anzhi. Anelka sẽ chính thức rời Chelsea vào mùa hè sang năm theo dạng tự do khi hợp đồng hiện tại hết hạn. Lúc bấy giờ, ở tuổi 33, anh khó có thể cưỡng lại lời mời ngọt ngào từ Anzhi. Nếu không thể thuyết phục van Persie ký hợp đồng ở mùa giải này, Arsenal buộc phải bán tiền đạo người Hà Lan vào mùa hè 2012, như từng xảy ra với Samir Nasri. Và đó sẽ là cơ hội lớn dành cho Anzhi.

Trường hợp Neymar sẽ phức tạp hơn. Tiền đạo người Braxin hiện chỉ mới 19 tuổi và đang được hàng loạt đại gia như Real Madrid, Barca, Chelsea và M.U săn đón. Đó sẽ là những ưu tiên hàng đầu dành cho Neymar nếu anh thực sự muốn có sự tiến bộ về sự nghiệp. Nhưng nếu là một cầu thủ tham tiền, trên thế giới hiện tại, không đâu bằng Anzhi, kể cả Man City.

Không biết tương lai thế nào, nhưng ở thời điểm hiện tại, tiền vẫn chưa thể giúp họ có được thành công. Ở giải VĐQG Nga, họ đang xếp thứ 8. Các ngôi sao của Anzhi hiện vẫn ở Mátxcơva tập luyện và để đá trận sân nhà ở Makhachkala, họ phải di chuyển bằng tàu với quãng đường lên đến 1.250 dặm.

TUỆ MINH