09:16 26/09/2014

Ấn-Trung nhất trí chấm dứt đối đầu ở biên giới

Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí rút binh lính đang đối đầu khỏi cao nguyên hẻo lánh thuộc vùng Himalaya, chấm dứt cuộc đối đầu trực tiếp lớn nhất trên biên giới tranh chấp trong một năm qua.

Ngày 26/9, Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này và Trung Quốc đã nhất trí rút binh lính đang đối đầu khỏi cao nguyên hẻo lánh thuộc vùng Himalaya, chấm dứt cuộc đối đầu trực tiếp lớn nhất trên biên giới tranh chấp trong một năm qua.

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (trái). Ảnh: AFP-TTXVN.


Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết hôm 25/9, bà đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở New York và hai bên đã nhất trí rút các binh lính của hai bên về các vị trí ban đầu trước cuối tháng này.

Đài All India Radio dẫn lời bà Swaraj phát biểu trước báo giới ở New York rằng: "Giai đoạn xấu đã đi qua".

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc gặp hai ngoại trưởng đã không đề cập tới vấn đề căng thẳng biên giới, chỉ cho biết hai nước phải tin tưởng vào chuyến thăm thành công của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Ấn Độ mới đây.

Trước đó, ngày 25/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj đã nhất trí tăng cường hơn nữa các mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng châu Á này.

Trong cuộc hội đàm bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), ông Vương Nghị nhận định chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử tới Ấn Độ mới đây của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nâng cao sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa lãnh đạo hai nước cũng như giúp người dân hai 2 nước xích lại gần nhau hơn.

Ông Vương Nghị cho rằng hai bên cần thực thi bản kế hoạch chiến lược về phát triển quan hệ song phương do lãnh đạo hai nước đề ra, duy trì các cuộc thăm viếng cấp cao, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, làm sâu sắc quan hệ hợp tác thiết thực, mở rộng giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đưa ra nỗ lực cụ thể để xây dựng một đối tác gần gũi hơn và hiện thực hóa quan hệ đối tác hợp tác và chiến lược song phương.

Về phần mình, Ngoại trưởng Swaraj cho biết từ tận đáy lòng, nhân dân Ấn Độ hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời nhấn mạnh đó là một thành công to lớn và giúp củng cố đáng kể sự hợp tác thực chất giữa hai nước.


TN (Theo Reuters, Tân hoa xã)