Xung đột tại Ukraine sang năm thứ 2

Vào ngày 7/4/2014, chính phủ Ukraine đã tiến hành một chiến dịch tấn công “truy quét khủng bố” nhằm vào lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông nước này, khởi đầu cho một cuộc chiến dai dẳng chưa có hồi kết.

Theo thống kê của Liên hợp quốc tính đến ngày 2/3 vừa qua, số người thiệt mạng trong xung đột tại miền Đông Ukraine trong năm qua đã vượt quá 6.000 người với gần 20.000 người bị thương.


Đời sống của người dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mọi mặt. Những người bị mắc kẹt tại vùng chiến sự phải sống dưới hầm trú ẩn, thiếu thức ăn, nước uống, không được chăm sóc y tế… trong khi các hoạt động sản xuất, buôn bán bị gián đoạn.

 

Người dân đi sơ tán khỏi vùng ngoại ô Lugansk sau khi ngôi làng Metallist bị nã đạn pháo.


Gia đình sống tại Kramatorsk thuộc Donetsk này đã cải tiến căn hầm tại nhà riêng thành một hầm trú bom.


Người dân Lugansk đi sơ tán qua cửa khẩu Izvarino.


Một em bé trên chuyến xe buýt chở người tị nạn rời khỏi Lugansk.


Học sinh tại một trường học số 13 ở Slavyansk dưới hầm trú ẩn trong khi các vụ pháo kích nổ ra.


Một gia đình ở Gorlovka dự trữ bánh mì.


Các cư dân Gorlovka sống dưới hầm trú tập thể.


Người tị nạn Ukraine được lực lượng cứu hộ Nga đỡ xuống máy bay tại St. Petersburg.


Một bé gái đứng xếp hàng chờ nhận cứu trợ nhân đạo tại Debaltsevo.



Nhân viên cứu hộ Ukraine bế một cụ già ở một trại tị nạn vùng Lugansk.


Trẻ em Ukraine chơi đùa tại một khu tị nạn ở Rostov, Nga.


Hai mẹ con đứng trước cửa căn hầm trú ẩn của gia đình.


Một trại trẻ mồ côi ở Lugansk.


Lũ trẻ chạy nhảy trên mái nhà của khu tị nạn ở Sevastopol.



Hoàng Trang (theo Sputnik)

Cuộc sống thời chiến ở Ukraine
Cuộc sống thời chiến ở Ukraine

Trong bối cảnh quân chính phủ Ukraine tiếp tục chiến đấu chống lực lượng đòi li khai ở miền Đông, người dân dù muốn hay không vẫn phải cố gắng tiếp tục với cuộc sống thường nhật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN