'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' trên vùng cao biên giới Sơn La

Trong không khí đầu Xuân năm mới 2024, những người dân ở xã biên giới Mường Và, huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã được đón Xuân sớm cùng Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, do Đồn Biên phòng Nậm Lạnh phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Trong hai ngày (29-30/12) tại huyện Sốp Cộp, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với UBND xã Nậm Lạnh, cùng một số đơn vị thiện nguyện, đã tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024”.

Chương trình diễn ra tại Điểm trường Hin Cáp, Trường PDT Bán trú, H-THCS Nà Khoang, xã Mường Và huyện Sốp Cộp, với những hoạt động ý nghĩa như: Thăm khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; trao tặng 70 suất quà cho 70 hộ gia đình 3 bản: Cáp Ven, Huổi Niếng và Huổi Ca, mỗi hộ 1 suất quà gồm chăn ấm, nhu yếu phẩm, mỳ tôm. 

Đoàn thiện nguyện còn trao tặng 172 suất quà và trực tiếp nấu bữa ăn miễn phí cho 172 em học sinh tại điểm trường Cáp Ven và Nà Lừa… Tổng trị giá của chương trình lên tới trên 300 triệu đồng.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại điểm trưởng Hin Cáp:

Chú thích ảnh
Với phương châm “Quân dân như cá với nước”, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, từ ngày 29-30/12, tại xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh phối hợp với UBND xã Mường Và cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Chú thích ảnh
Chương trình gồm nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực với đồng bào các dân tộc của huyện biên giới Sơn La, giúp người dân có thêm điều kiện để đón Xuân Giáp Thìn 2024 trong no ấm.
Chú thích ảnh
Hàng ngàn suất quà đã được trao tặng đến các hộ dân nghèo nơi đây.
Chú thích ảnh
Trao tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Mường Và.
Chú thích ảnh
Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy-BĐBP tỉnh Sơn La tâm sự: "Là một người lính biên phòng, tôi thấy rất ấm lòng trước sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị. Đây là sự quan tâm, chia sẻ đồng lòng cũng như động viên, tiếp sức cho quân và dân cũng như các cháu học sinh, thầy cô giáo thêm niềm tin và sức mạnh, chuẩn bị chào đón một mùa Xuân tràn đầy hy vọng".
Chú thích ảnh
Phiên chợ 0 đồng phục vụ người dân xã Mường Và.
Chú thích ảnh
Mô hình “Tay kéo biên phòng” là hoạt động có ý nghĩa, khẳng định, phát huy vai trò, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đồng thời góp phần xây dựng tình đoàn kết, gắn bó của lực lượng bộ đội biên phòng với thiếu nhi và nhân dân vùng biên giới.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hoạt động tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Mường Và.
Chú thích ảnh
Ban Tổ chức phối hợp với các y, bác sỹ của Bệnh viện Đông Đô tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào.
Chú thích ảnh
Không chỉ có các gia đình đại diện được tặng quà tại trung tâm xã, mà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cùng các nhà hảo tâm đem quà đến tận các bản để tặng quà cho các hộ dân. 
Chú thích ảnh
Bà Lò Thị Thúy Hà, Trưởng Ban Dân vận huyện Sốp Cộp khẳng định, đây là nguồn cổ vũ, tạo động lực cho người dân trong xây dựng bản làng, đoàn kết cùng bộ đội Biên phòng giữ gìn biên cương của Tổ quốc.
Chú thích ảnh
Đặc biệt trong chương trình lần này, Ban Tổ chức kết hợp với các nhà hảo tâm nấu 172 suất ăn trưa miễn phí cho các em học sinh.
Chú thích ảnh
Anh Lê Anh Nuôi - đầu bếp (người mặc áo trắng) thực hiện các bữa ăn miễn phí "đặc biệt" này cho biết, trong thời gian tới sẽ tổ chức nhiều chuyến đi lên các điểm vùng cao biên giới, để được chia sẻ nhiều hơn với những khó khăn của người dân, và đặc biệt là các em nhỏ.
Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Kiều Mi, cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng - Bộ Khoa học và Công nghệ (Trưởng đoàn Thiện nguyện) cho biết, hơn 300 triệu đồng là tổng giá trị quà tặng của chương trình, con số này tuy không lớn nhưng là sự chia sẻ, góp phần giúp bà con đón Tết đầm ấm, vui tươi...
Chú thích ảnh
...đồng thời thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương; động viên đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ vùng biên tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của quê hương.
Chú thích ảnh
Trước đó, ngày 29/12, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh phối hợp với UBND xã Mường Và cùng Bệnh viện Đông Đô, Công ty KTS Bình Minh và các nhà hảo tâm khác đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ và các em học sinh tại điểm trường PTDTBT TH&THCS Nà Khoang. Nơi đây đã xảy ra ra vụ hỏa hoạn vào ngày 26/11 vừa qua, một em học sinh không may mắc kẹt trong đám cháy và tử vong.
Chú thích ảnh
Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thể hiện đạo lý tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, không bỏ ai ở lại phía sau, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Nghĩa tình chương trình 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản'
Nghĩa tình chương trình 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản'

Với phương châm “Quân dân như cá với nước”, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, từ ngày 14 - 15/1, tại xã Atiêng, huyện Tây Giang, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND và các hội, đoàn thể huyện miền núi Tây Giang tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Xuân Quý Mão - 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN