Xiêu lòng trước vẻ đẹp của Lý Sơn

Có thể nói rằng bất cứ ai từng được đặt chân đến Lý Sơn, huyện đảo duy nhất của Quãng Ngãi, sẽ hoàn toàn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên và chính con người ở hòn đảo tiền tiêu này.

Lý Sơn nằm cách đất liền khoảng 24 km và có vị trí chiến lược trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc trên Biển Đông.


Huyện đảo Lý Sơn có diện tích khoảng 10 km2 gồm 2 đảo: Đảo Lớn (còn gọi là Cù Lao Ré) và Đảo Bé (Cù Lao Bờ Bãi) với 3 xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình.


Lý Sơn còn được mệnh danh là “bảo tàng lịch sử trên biển” với nhiều bằng chứng lịch sử phong phú về chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong ảnh là tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.


Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa Bắc hải với nhiều tư liệu ý nghĩa về những người con Lý Sơn đã xung lính đội Bắc Hải để đến Trường Sa, Hoàng Sa canh giữ biển trời Tổ quốc.


Đất bazan và cát biển thường được thay đổi theo chu kỳ từ 2-3 năm khiến tỏi Lý Sơn có mùi cay nồng đặc biệt và chứa lượng tinh dầu cao.


Chị Nguyễn Thị Nhiều ở thôn Đông, xã An Vĩnh cần mẫn canh tác trên cánh đồng tỏi. Chị cũng như bao người dân Lý Sơn khác vẫn đang gắn bó với nghề trồng tỏi, góp phần lưu giữ mệnh danh “vương quốc tỏi” của hòn đảo.


Nụ cười hồn nhiên đáng yêu của trẻ em Lý Sơn. Hiện nay trên đảo đã có đủ trường với ba cấp học.


Một cậu bé ở đảo Lý Sơn thẩn thơ vui chơi bên bờ biển.


Các tàu cá tại cảng Lý Sơn. Từ năm 2014, khi điện lưới quốc gia đến Lý Sơn, ngư dân nơi đây đã có nhiều thuận lợi hơn trong việc đánh bắt xa bờ nhờ dịch vụ hậu cần nghề cá được cải thiện khiến chi phí đầu tư cho chuyến ra khơi giảm đáng kể.


Chùa Hang, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tọa lạc bên dưới vách núi Thới Lới thuộc thôn Đồng Hộ, xã An Hải. Chùa có chiều sâu 24m, bề rộng 20m và chiều cao 3,2m.


Cây phong ba trên đảo tiền tiêu Lý Sơn.


Lý Sơn đang là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước với bờ biển đẹp và hoang sơ.


Địa hình của Lý Sơn tương đối bằng phẳng và có độ cao trung bình từ 20-30m so với mực nước biển.


Lý Sơn trước đây được gọi là cù lao Ré.


Chùm ảnh: Đinh Linh
Ngắm đảo Song Tử Tây từ độ cao 38 mét
Ngắm đảo Song Tử Tây từ độ cao 38 mét

Đứng từ độ cao 38 mét của ngọn hải đăng, chúng ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp xanh tươi mà bình dị của hòn đảo Song Tử Tây, nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN