Xem uy lực của hải quân Nga tại Hạm đội Biển Đen

Tàu chiến Yamal cỡ lớn của Hạm đội Biển Đen đã trở lại Sevastopol sau khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra chiến đấu cùng với hạm đội tàu chiến khác ở Địa Trung Hải, nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân của Nga tại đây, một nguồn tin từ Sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen nói với Itar-Tass ngày 14/3.

Chiếc tàu này đã cập bến tại căn cứ hải quân Nga ở Sevastopol vào chiều cùng ngày. Dưới đây là hình ảnh về một số tàu chiến và tàu ngầm của Hải quân Nga tại căn cứ Biển Đen.

Tuần dương hạm tên lửa dẫn đường Moskva.


Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Smetlivy.


Tàu đổ bộ Azov.


Tàu tác chiến chống ngầm cỡ lớn Kerch.


Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Pytlivyy .


Tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel Alrosa.


Tàu ngầm tấn công động cơ diesel Alrosa.


Tuần dương hạm của Hạm đội Biển Đen phóng tên lửa.





CT
(Theo Itar-tass)
Sự trỗi dậy của Nga và đối sách cho Mỹ
Sự trỗi dậy của Nga và đối sách cho Mỹ

Sự hồi sinh của cường quốc Nga kể từ khi bước sang thiên niên kỷ mới đã bị các nhà hoạch định chính sách của Mỹ lờ đi. Có lẽ đó là do những đánh giá sai lầm về mặt chiến lược khi Mỹ vẫn cho rằng mình đang tiếp tục duy trì thế siêu cường đơn cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN