Xe buýt du lịch 2 tầng tại Hà Nội vắng khách

Gần 2 tuần đi vào hoạt động, theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức trong những ngày vừa qua, xe buýt 2 tầng chỉ có vài khách, thậm chí có chuyến không có khách nào.

Sau gần 2 tuần đi vào hoạt động, xe buýt du lịch 2 tầng thưa khách.

Những ngày nắng nóng, không ai lên tầng 2 xe buýt để ngắm phố phường

Vào những ngày tiết trời mát mẻ, không mưa, khách đa phần là các người nước ngoài, chủ yếu đến từ Hàn Quốc và châu Âu.

Du khách thường chọn chỗ ngồi ở tầng 1 thay vì tầng 2 vì sợ nắng mưa thất thường.

Nhân viên bán vé phục vụ xe buýt 2 tầng Hà Nội cho biết, vé được bán đều là khách nước ngoài.

Giá vé hiện đang được bán ra mức 300.000 đồng/vé 4 giờ, 450.000 đồng/vé 24 giờ, và 650.000 đồng/vé 48 giờ. Giá vé này theo bác Lê Hoài Nam đến từ Nam Định là rất cao so với thu nhập của người Việt Nam. Nếu giá vé 150.000 đồng/vé 2 tiếng thì hợp lý hơn. Không ai đi du lịch bằng xe buýt 4 tiếng trên xe.

Những khách Việt thì cho rằng, loại hình này không phù hợp khi họ có thể lựa chọn các dịch vụ phương tiện công cộng khác tiện lợi hơn, như xích lô, xe ôm có thể vi vu quanh các tuyến phố lớn nhỏ với giá thành rẻ hơn nhiều.

Lê Phú/Báo Tin tức
Hà Nội kêu gọi đầu tư xây dựng thành phố thông minh, nông nghiệp kỹ thuật cao
Hà Nội kêu gọi đầu tư xây dựng thành phố thông minh, nông nghiệp kỹ thuật cao

Tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 12/6, ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cho biết: Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị “Hà Nội 2018 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN