Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích 85.754 ha, vùng đệm gần 200.000 ha, nằm trên địa bàn của 9 xã thuộc hai huyện Bố Trạch và Minh Hóa (Quảng Bình). Đây là quần thể của gần 300 hang động độc đáo, kỳ vĩ, đầy bí ẩn, với các điều kiện địa hình, địa mạo và sinh vật khác biệt; cùng tính đa dạng sinh học cao: khoảng 568 loài thực vật, 876 loài động vật, 162 loài cá nước ngọt, quê hương của các loại gỗ quý như: trai, nghiến, táu, gụ, sến... Năm 2003, Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo. Mới đây, Phong Nha-Kẻ Bàng lại được UNESCO xem xét để đưa vào danh sách Di sản Thiên nhiên Thế giới lần thứ hai theo tiêu chí mới là đa dạng sinh học.

Du lịch bằng thuyền trên sông Son



Bến thuyền du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.



Phong cảnh Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bên dòng sông Chày thơ mộng



Một góc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với sự đa dạng sinh học



Khu du lịch Suối Moọc


Động Tiên Sơn với những nhũ đá thiên nhiên kỳ thú luôn hấp dẫn khách du lịch



Động Tiên Sơn với những nhũ đá thiên nhiên kỳ thú luôn hấp dẫn khách du lịch khi đến Phong Nha-Kẻ Bàng.


Vườn Phong Nha-Kẻ Bàng đa dạng các loài động, thực vật và côn trùng, đã và đang thu hút nhiều du khách.


Khỉ mặt đỏ (còn gọi là khỉ cộc) trong Khu bảo tồn thiên nhiên cứu hộ động vật Phong Nha - Kẻ Bàng.



Ảnh: Thanh Hà -An Đăng (TTXVN)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN