Vườn hoa bãi đá sông Hồng: Điểm du lịch hấp dẫn dịp nghỉ lễ

Năm nay nghỉ lễ Tết dương lịch 2017 đúng vào dịp cuối tuần, khu vực vườn hoa bãi đá sông Hồng, quận Tây Hồ (Hà Nội) hàng ngày có tới hàng trăm lượt khách tới tham quan, chụp ảnh. Đông nhất vẫn là các bạn trẻ và các cặp uyên ương tới chụp ảnh cưới.

Với giá vé vào cửa đối với người lớn là 50.000 đồng/người/lượt, trẻ em 10.000 đồng/lượt, du khách sẽ được thỏa thích bách bộ và chụp ảnh bên các luống hoa cúc họa mi, hoa đào, hoa bướm, hoa cúc, hoa thược dược, bách nhật, vườn hồng…
 
Ngoài việc phục vụ du khách tới tham quan, chụp ảnh; khu vực vườn hoa bãi đá sông Hồng còn có thể phục vụ cả giải trí, thậm chí là ăn uống theo nhóm. Vào dịp cuối tuần và nghỉ lễ, khu vực này luôn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham quan.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về khu vui chơi giải trí vườn hoa bãi đá sông Hồng trong ngày đầu năm mới do phóng viên báo Tin tức ghi lại.

Vườn hoa bãi đá sông Hồng nhộn nhịp du khách tới tham quan chụp ảnh dịp nghỉ lễ.


Xem lại những tấm hình ưng ý sau khi đã tạo dáng bên hoa.


Nhiều bạn trẻ xúng xính trong những bộ quần áo dài tạo dáng bên hoa.


Trong trang phục của đất nước xứ sở Kim chi tạo dáng bên hoa đào.


Những cô gái điệu đà trong tà áo dài truyền thống chụp hình bên những gốc đào.


Không riêng gì giới trẻ, các chị trung niên cũng rất thích thú bên những luống hoa cúc họa mi.


Thời tiết không mưa, rất thích hợp cho các bạn trẻ thư giãn, chụp ảnh.

Tự tay chụp cho mình những tấm hình ưng ý.


Địa điểm này không xa trung tâm Thủ đô Hà Nội, nên vào dịp cuối tuần nhiều gia đình đưa nhau lên vườn hoa bãi đá chụp ảnh.


Những luống hoa đủ sắc màu luôn là cảm hứng cho du khách tới tham quan chụp ảnh.

Từ cổng vào, du khách đã bị hút hồn bởi sự đa dạng đủ sắc màu của muôn loài hoa.


Vườn hoa bãi đá sông Hồng cũng là nơi nhiều bạn trẻ chọn để chụp ảnh kỷ yếu mỗi khi kết thúc khóa học hoặc đi công tác nước ngoài.


Viết Tôn
Biến điểm chân rác thành vườn hoa
Biến điểm chân rác thành vườn hoa

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội, điểm nhấn trong hoạt động đoàn của Thủ đô năm 2016 là “Biến điểm chân rác thành vườn hoa”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN