Việt Nam chuẩn bị để đón đầu thị trường khách du lịch quốc tế

Ngành du lịch đang phối hợp các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị phương án đón khách quốc tế trở lại khi tình hình dịch COVID-19 được khống chế ở một số thị trường trọng điểm.

Công tác truyền thông để quảng bá về việc Việt Nam là điểm đến du lịch an toàn đang được tích cực đẩy mạnh trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn về kiểm soát y tế.  

Chú thích ảnh
Quảng Nam mở cửa nhiều di tích, hạ giá vé tham quan để thu hút khách du lịch.
Chú thích ảnh
Khách du lịch bắt đầu quay trở lại tham quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (Quảng Nam).
Chú thích ảnh
Khách du lịch đến Tràng An (Ninh Bình) sẽ được trải nghiệm sản phẩm mới, chèo thuyền kayak.
Chú thích ảnh
Khách du lịch đến Tràng An (Ninh Bình) sẽ được trải nghiệm sản phẩm mới, chèo thuyền kayak.
Chú thích ảnh
Hà Nội tăng cường hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
Chú thích ảnh
Đông đảo du khách mua vé đi cáp treo chinh phục đỉnh Fansipan (Sapa-Lào Cai).
Chú thích ảnh
Nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn thu hút khách du lịch đến với khu du lịch Cáp treo Fansipan Legend (Sapa-Lào Cai).
Chú thích ảnh
Thành phố Huế tổ chức Diễn đàn chủ đề “Kết nối lữ hành - Huế, điểm đến an toàn và thân thiện”.
Chú thích ảnh
Du khách tham quan, chụp ảnh tại vườn vải thiều xã Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang.
TTXVN/Báo Tin tức
Du lịch nội địa khởi sắc sau dịch bệnh COVID-19
Du lịch nội địa khởi sắc sau dịch bệnh COVID-19

Những ngày này, tại các công ty du lịch lớn của TP Hồ Chí Minh, lượng khách đến mua tour du lịch nội địa khá nhộn nhịp. Đây là tín hiệu khả quan cho thấy biện pháp kích cầu du lịch nội địa của Chính phủ và các bộ, ban ngành, doanh nghiệp du lịch đã và đang có hiệu ứng tốt, giúp ngành du lịch khởi sắc mạnh mẽ sau dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN