Vỉa hè Hà Nội: Thập thò tái lấn chiếm

Cách đây hơn 2 tháng, các quận huyện Hà Nội đồng loạt ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Sau thời gian ra quân làm rầm rộ, vỉa hè nhiều tuyến phố Hà Nội đã được trả lại phong quang. Tuy nhiên, giờ đây tại nhiều nơi, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè lại xuất hiện.

Nhiều tuyến đường, tuyến phố, khi có lực lượng chức năng, vỉa hè phong quang. Tuy nhiên, cứ nơi lỏng thì, tình trạng tái lấn chiếm lại diễn ra. Nhiều nơi, người bán hàng rong, chủ cửa hàng lấn chiếm theo kiểu "du kích", lấn chiếm dần dần. Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức:

Một số quầy hàng bày bán lấn chiếm vỉa hè phố Ngọc Hà (Đội Cấn, Hà Nội).



Đầu phố Đội Cấn, cửa hàng bán hoa quả bày sát vỉa hè.


Nhiều người để xe không đúng nơi quy định, khiến vỉa hè phố Đội Cấn đã hẹp nên nhiều đoạn vẫn phải đi bộ dưới lòng đường.


Cửa hàng ăn tái lấn chiếm vỉa hè trên phố Giang Văn Minh.


Cửa hàng sắt bày đồ và làm luôn trên vỉa hè trên phố Giang Văn Minh.


Ô tô đỗ so le chắn hết vỉa hè trên phố Giảng Võ.


Quán nước bắt đầu bày bán trên vỉa hè vào chiều tối.


Vỉa hè trên phố cổ Hà Nội chật chội nên du khách đi bộ dưới lòng đường.


Biển quảng cáo lấn chiếm hết cả vỉa hè trên phố cổ Hà Nội.


Các quầy hàng rong bày bán luôn dưới lòng đường phố Phan Văn Trường (Cầu Giấy).


Clip để xe lộn xộn trên vỉa hè phố cổ Hà Nội:


Xuân Cường/Báo Tin Tức
Vỉa hè tuyến phố nào của Hà Nội được phép kinh doanh buôn bán?
Vỉa hè tuyến phố nào của Hà Nội được phép kinh doanh buôn bán?

Bạn đọc báo Tin Tức gần đây đặt câu hỏi: Trên một số tuyến phố Hà Nội, một số quán cà phê bày bàn ghế cho khách ngồi vỉa hè. Còn một số tuyến phố, chủ cửa hàng bày bán hàng hóa trên vỉa hè. Tình trạng này có đúng quy định và tuyến phố nào được phép kinh doanh buôn bán?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN