Tưng bừng lễ hội truyền thống làng nghề Bát Tràng

Hàng nghìn người dân Bát Tràng đã tưng bừng tổ chức lễ hội làng nghề với tâm điểm là lễ rước truyền thống, nhằm tôn vinh Đức tổ nghề.

Làng gốm Bát Tràng nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội hơn 10 km về phía Đông Nam. Đây là một trong những làng gốm lâu đời và nổi tiếng nhất ở Việt Nam.


Lễ hội làng gốm cổ truyền Bát Tràng được tổ chức hàng năm vào ngày 14 - 15/02 âm lịch tại đình làng Bát Tràng (xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội). Lễ hội truyền thống làng Bát Tràng được tổ chức nhằm tôn vinh nghề gốm truyền thống và thể hiện ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân địa phương.


Theo phong tục truyền thống, lễ rước nước, tắm bài vị, rước bài vị từ miếu Bát Tràng ra đình Bát Tràng được thực hiện rất trang trọng.


Dưới đây là những hình ảnh diễn ra tại lễ hội làng nghề Bát Tràng:

Sân đình làng Bát Tràng trong ngày hội.

Các xóm trong làng dâng lễ.

Lễ Tam Sinh đã sẵn sàng dâng lên cúng Thánh, cầu mong một năm mới Quốc thái dân an, dân làng phồn thịnh.

Các quan viên trong làng chỉnh tề thành tâm vào tế Thánh.

Mâm lễ chính bao gồm Tam Sinh đó là : 1 con trâu tơ thui béo, 1 con dê thui béo, 1 con heo sữa quay. Mâm cổ bao gồm 6 mâm cổ mặn và 4 mâm xôi.

Màn trống hội.

Trẻ em làng trong điệu múa sênh tiền.

Sau lễ dâng hương là lễ Cấp Thủy là nghi thức rước nước thiêng từ sông Hồng về Đình làng Bát Tràng.

Dâng lễ Thủy Thần Hà Bá, xin rước nước thiêng từ dòng trong sạch của Sông Hồng về Đình làng Bát Tràng làm lễ.

Thuyền rồng cúng hoa quả, phẩm oản, xôi thịt được dâng lên Thủy Thần Hà Bá trước khi nghi thức lấy nước thiêng bắt đầu.


Nơi lấy nước được chọn ở dòng trong và sạch nhất ngay phía trước cửa Đình Bát Tràng.

Chủ Tế dùng gáo múc từng gáo nước lọc qua tấm vải đỏ.

Nghi lễ kết thúc, nước thiêng được các quan viên rước về Đình làng.

Điểm mới của lễ hội năm nay là không gian “Chợ quê” với sự tham dự của 15 làng nghề truyền thống, như: lụa Vạn Phúc, dệt Phùng Xá, miến Cự Đà, rèn Đa Sỹ, khảm chai Chuôn Ngọ...


Lê Phú
Tưng bừng hội đua voi và thuyền độc mộc tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột
Tưng bừng hội đua voi và thuyền độc mộc tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, ngày 12/3, tại khu du lịch Hồ Lắk, huyện Lắk (Đắk Lắk), hội đua voi và thuyền độc mộc đã diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN