Tưng bừng lễ hội đường phố tại Festival Huế 2012

Trong những ngày diễn ra Festival Huế 2012, lễ hội đường phố “Khát vọng xanh” đã diễn ra tại một số tuyến phố ở Huế như đường Hùng Vương, đường Lê Lợi, đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Trần Hưng Đạo, cầu Gia Hội...

Với chủ đề “Khát vọng xanh”, lễ hội đường phố trong Festival Huế 2012 là một chương trình âm nhạc, múa, nghệ thuật đường phố phô diễn sức sống và những nét văn hóa của các dân tộc, vì hòa bình hợp tác và hữu nghị, ước mơ một hành tinh hòa bình hạnh phúc... Các tiết mục quảng diễn đặc sắc của các đoàn nghệ thuật đường phố đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của hàng vạn người dân cố đô và du khách.

Dưới đây là một vài hình ảnh về lễ hội đường phố “Khát vọng xanh” tại Festival Huế 2012:




Cuồng nhiệt với những điệu nhảy truyền thống của đoàn nghệ thuật Raices Profundas (Cu Ba).





Vui nhộn tiết mục múa lân - sư - rồng của Thái Nghi Đường (Trung tâm văn hóa Huế).





Những tiết mục biểu diễn của Liên đoàn xiếc Việt Nam.



Đoàn kèn đồng của Học viện Âm nhạc Huế.







Hấp dẫn múa bụng của nhóm Belly Dance.





Rộn ràng với chương trình biểu diễn của Đoàn trống Tamboress De San Milan (Vênêxuêla).





Mới lạ với múa quạt rơm của đoàn Liceo (Philíppin).

 



Chùm ảnh:

Phương Hà

Đã có gần 65.000 khách du lịch đến với Festival Huế 2012
Đã có gần 65.000 khách du lịch đến với Festival Huế 2012

Trong các ngày từ 7-9/4, Festival Huế 2012 đã thu hút gần 65.000 khách du lịch, trong đó có hơn 30.000 khách nước ngoài. Đáng chú ý, đêm khai mạc Festival Huế 2012 đã thu hút hơn 2,5 vạn người, bao gồm cả khách du lịch và nhân dân đến với lễ hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN