Tu-160 và Tu-95MS xuất trận lần đầu trên bầu trời Syria

Lần đầu tiên trong hoạt động của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga ở Syria đã xuất hiện các máy bay chiến lược Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3, tham gia cuộc không kích với mật độ dày đặc vào các vị trí của phần tử khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" ở Syria.


Máy bay Tu-95 Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga dội bom vào cơ sở hạ tầng của IS ở Syria.


Các phi công trong buồng lái máy bay Nga chuẩn bị xuất kích.


Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Nga thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại Syria.


Bom dội xuống các mục tiêu IS ở Syria.


Máy bay Tu-22M3 Nga sau cuộc không kích cơ sở của IS.


Trong lần xuất trận hôm 17/11, 25 máy bay ném bom chiến lược Nga đã ồ ạt xuất kích.


Máy bay không quân tầm xa có đầy đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu chống khủng bố ở Syria.


Tổng cộng, trong 48 ngày chiến dịch ở Syria, bằng 2.289 phi vụ, Không quân Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện 4.111 lần ném bom các cơ sở hạ tầng, tụ điểm thiết bị và nhân lực của chiến binh IS- theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu.


Theo Sputnik
Vũ khí tên lửa và pháo binh nổi tiếng của quân đội Nga
Vũ khí tên lửa và pháo binh nổi tiếng của quân đội Nga

Lực lượng Pháo binh và Tên lửa — bộ phận bộ binh của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga là phương tiện hỏa lực và hạt nhân chính trong quá trình tiến hành chiến dịch tấn công kết hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN