Trực diện công đoạn sản xuất tên lửa vũ trụ Nga

Ngành hàng không vũ trụ Nga luôn được biết đến với danh tiếng và vô số thành tựu trong quá khứ cũng như hiện tại. Một yếu tố rất quan trọng không thể thiếu trong ngành này là tên lửa được sử dụng để phóng các tàu vũ trụ.

Hãng tin Ria novosti của Nga mới đây đã giới thiệu những hình ảnh về nhà máy, nơi sản xuất ra loại tên lửa đặc biệt đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ cao.


Tiền thân của Trung tâm nghiên cứu và sản xuất tên lửa vũ trụ Liên bang Nga là nhà máy sản xuất xe đạp Dux được đặt tại Moskva. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, nơi đây đã trở thành địa điểm lắp ráp máy bay. Trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, nhà máy được chuyển về thành phố Samara và bắt đầu trở thành địa điểm sản xuất tên lửa từ thời điểm đó.


Mỗi tên lửa lắp ráp được chuyển đến trạm điều khiển và kiểm nghiệm, nơi tiến hành các cuộc kiểm tra bằng điện. Tất cả hệ thống sau đó được "thử sức" trong những lần phóng thử nghiệm. Sau những vòng kiểm tra khắt khe, tên lửa sẽ được sơn lại và chuyển đến điểm phóng.


Mỗi tên lửa thường được hoàn thành trong khoảng thời gian một tháng.


Mọi thiết bị phóng của các con tàu vũ trụ Soyuz đều được lắp ráp trong công xưởng này.


Những thành phần có kích thước lớn được vận chuyển trên các xe đặc biệt, còn các thiết bị cồng kềnh hơn sẽ được xếp trên những đường ray. Mỗi khu vực lắp ráp khác nhau đều được ký hiệu bằng màu sắc khác nhau.


Toàn bộ nhà máy lắp có khoảng 400 nhân viên, bao gồm kỹ sư, thợ lắp ráp máy, thợ điện tay nghề cao và nhiều kinh nghiệm.


Xưởng sản xuất có chiều cao bằng một tòa nhà 9 tầng và chiều dài khoảng 0, 45km.



H.Linh (Theo Rianovosti)
Sức mạnh của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa Nga
Sức mạnh của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa Nga

Khi tác chiến, trong vòng 20 phút hệ thống 9K58 “Smerch” có thể phóng 252 quả đạn vào một mục tiêu trong phạm vi 5000m (bình quân 20m/quả/500 mảnh nhỏ), đảm bảo hầu như không có gì không bị hủy diệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN