Triệu tấn nước 'giận dữ' xả qua đập Trung Quốc

Cảnh tượng 30 triệu tấn nước và bùn "giận dữ" xả qua đập nước Xiaolangdi tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) giống như trong các bộ phim về ngày tận thế.

 

Rất đông người dân hiếu kì đã che ô, ra sát tường rào bảo vệ để chụp lại cảnh tượng dữ dội này.


Hàng năm, chính quyền tỉnh Hà Nam vẫn thực hiện việc xả bùn lũ từ lòng sông Hoàng Hà ở Lạc Dương xuống các vùng hạ lưu. Trong 13 năm qua, khoảng 390 triệu tấn bùn đã được xả qua các cửa thoát của đập nước Xiaolangdi. Ước tính, sau mỗi lần xả, đáy sông Hoàng Hà giảm được 2,3 mét bùn cát.

 

Đi vào hoạt động từ năm 2006, đập Xiaolangdi, được xây dựng với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD, cao 154m và rộng 1.317m. Đây là đập hồ chứa đa mục tiêu lớn thứ hai tại Trung Quốc, sau đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử.

 







Hoàng Trang (theo Dailymail)

Cận cảnh câu 'quái vật biển' hung tợn
Cận cảnh câu 'quái vật biển' hung tợn

Đoạn video cho thấy con cá mồi vừa được thả xuống nước thì đã bị một con cá mú dài chừng 1 mét lao lên cắn xé.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN