Trên tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình diệt IS

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố loạt hình ảnh về các tàu chiến thuộc Hạm đội Caspi, nơi phóng tên lửa hành trình tiêu diệt hàng loạt mục tiêu của khủng bố IS tại Syria.


Bốn tàu chiến của Hạm đội Caspi sáng 7/10 (giờ địa phương) đã phóng 26 tên lửa hành trình, tiêu diệt thành công toàn bộ 11 mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Hai tàu tên lửa của đề án 11.661 (Tatarstan và Dagestan) và ba tàu tên lửa cỡ nhỏ của đề án 21.631 lớp “Buyan-M” (Grad Sviyazhsk, Uglich và Veliky Ustyug) được trang bị hệ thống tên lửa “Kalibr” thuộc biên chế Hạm đội Caspi, Lực lượng Hải quân Nga.

Theo đánh giá khách quan, tất cả mục tiêu đã bị tiêu diệt gọn, không có dân thường thương vong.

Bên trong một tàu chiến của Hạm đội Caspi, nơi phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu của khủng bố IS ở Syria.

Tổng cộng có 26 tên lửa hành trình được ấn nút phóng đi từ biển Caspi nhằm vào các cơ sở của phiến quân IS ở Syria.

Các mục tiêu IS được lựa chọn dựa trên cơ sở các dữ liệu tình báo của Nga và Syria, bao gồm hoạt động trinh sát trên không. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, thiết bị của các máy bay ném bom Nga cho phép thực hiện các cuộc không kích vào sào huyệt của IS trên toàn lãnh thổ Syria với “độ chính xác tuyệt đối”.

Luật pháp quốc tế cho phép sử dụng vũ lực trên lãnh thổ một quốc gia nước ngoài theo ủy nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong trường hợp tự vệ, hoặc theo yêu cầu của chính quyền nước đó. Chính quyền hợp pháp của Tổng thống Assad đã đề nghị Moskva hỗ trợ quân sự chống IS.

Đồ họa đường đi của tên lửa hành trình từ Hạm đội Caspi phóng tới mục tiêu IS.

Tên lửa Kalibr-NK được phóng từ hạm đội Caspi hôm 7/10 có tầm bắn 1.500 – 2.500 km, với độ chính xác cực cao (sai số 3m), bay chế độ cận thanh với vận tốc 0,8 Mach.


Hạnh Nhân (Theo Sputnik)
Vũ khí phòng không IS không đe dọa được máy bay Nga
Vũ khí phòng không IS không đe dọa được máy bay Nga

Giám đốc Trung tâm Cục diện chiến lược (SCC) Ivan Konovalov cho rằng các tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) và súng phòng không mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang sở hữu không thể gây ra mối đe dọa nào đối với các máy bay chiến đấu của Nga đang hoạt động tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN