Trẻ em dân tộc thiểu số kể chuyện qua ảnh

Vừa qua, tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, Lào Cai đã diễn ra Triển lãm ảnh lưu động, giới thiệu hơn 70 bức ảnh của 15 học sinh dân tộc thiểu số tham gia Dự án Tiếng nói qua ảnh (photovoice) do Oxfam và Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) tổ chức.


Trong dự án này, 15 em học sinh dân tộc thiểu số được trang bị máy ảnh để chụp những bức ảnh kể về cuộc sống xung quanh các em. Tuy lần đầu cầm máy nhưng khi được hướng dẫn cách chụp và tự mình lựa chọn hình ảnh để ghi lại, những trẻ em dân tộc thiểu số người Mông bỗng trở thành những "nhiếp ảnh gia" ấn tượng. Cuộc sống qua đôi mắt trong trẻo của các em đầy dung dị nhưng cũng hết sức biểu cảm và sinh động. Đó là các trò chơi trẻ thơ, sinh hoạt gia đình hay các dịp lễ hội truyền thống... Đi cùng với bức ảnh là những chú thích được các em nắn nót viết lại giúp người xem hiểu thêm về những tình cảm mà các em nhắn nhủ qua các "tác phẩm đầu đời" của mình.


Em Lừu Seo Sềnh, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai chia sẻ: "Ban đầu nhận được máy em rất vui nhưng cũng rất lo vì sợ làm hỏng máy. Khi được thầy giáo và các anh chị hướng dẫn, em đã biết cách chụp ảnh. Em chụp ảnh bố mẹ em đi làm nương, xay thóc... Qua đó, em muốn nhắn nhủ rằng em rất thương bố mẹ".


Thầy Vũ Ngọc Hải, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, hiệu quả lớn nhất mà dự án mang lại là giúp các em học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số, mạnh dạn và tự tin tham gia các hoạt động tập thể. Thông qua những bức ảnh này, nhà trường cũng hiểu hơn về hoàn cảnh cũng như tâm tư, nguyện vọng của từng học sinh để có hướng quan tâm và điều chỉnh cho phù hợp.


Cùng với những bức ảnh đã được lựa chọn của trẻ em dân tộc thiểu số tại Ninh Thuận và Đăk Nông, các bức ảnh này cũng sẽ được tham gia triển lãm toàn quốc, dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào đúng dịp quốc tế thiếu nhi 1/6/2014.


Dưới đây là một số tác phẩm của các "nhiếp ảnh gia nhí" được trưng bày tại triển lãm:















Thu Phương











Mang áo ấm tới trẻ em dân tộc
Mang áo ấm tới trẻ em dân tộc

50 triệu đồng và 1.000 áo phông đã được bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư AAAPlus, trao tặng cho chương trình “Áo Tết tặng bạn năm 2014".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN