Tp.Hồ Chí Minh: Phố lồng đèn rực rỡ đón Trung Thu

Càng đến gần ngày rằm Trung Thu (tức 15/8 âm lịch), phố lồng đèn trên địa bàn quận 5, Tp. Hồ Chí Minh càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn.

Cửa hàng lồng đèn mở cửa từ 9h đến 23h hàng ngày.

Với hơn 100 cửa hiệu chuyên kinh doanh các loại lồng đèn, ngay từ đầu tháng 7 âm lịch, phố lồng đèn nằm trên các con đường Lương Nhữ Học, Phú Định, Nguyễn Án đã bắt đầu rực rỡ sắc màu. Cũng từ đó, người dân đổ về đây để tham quan, chụp hình và mua sắm ngày càng nhiều, nhộn nhịp nhất là vào buổi tối.

2 năm nay cứ đến dịp tết Trung Thu là vợ chồng chị Lê Minh Như ngụ quận 8, Tp. Hồ Chí Minh đều đưa con trai đi mua lồng đèn. Chị cho biết, lồng đèn năm nay khá đa dạng, nhiều mẫu mã để lựa chọn, giá cả cũng phải chăng. “Quan trọng hơn là mình đưa con đi để cảm nhận không khí Trung Thu, chứ trẻ con bây giờ làm gì được rước đèn, trông trăng như chúng mình ngày trước nữa”, chị Như chia sẻ.  


Năm nay các loại lồng đèn có mức giá rẻ nhất là 20.000 đồng/chiếc, cao nhất khoảng 200.000 đồng, không cao hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, theo các chủ cửa hàng thì người dân đến đây chủ yếu để ngắm lồng đèn và chụp hình nên tình hình buôn bán của họ cũng không khá khẩm hơn năm trước.

Một cơ sở làm lồng đèn truyền thống.

Theo ghi nhận của phóng viên tại phố lồng đèn tối 8/9, các loại lồng đèn dùng pin có tiếng nhạc xuất xứ Trung Quốc ít dần so với những năm trước, thay vào đó là các loại đèn chùm, đèn lồng làm bằng tre bọc giấy hoặc giấy bóng kính. Chủ cửa hàng Kim Lập trên phố Hải Thượng Lãn Ông cho biết, cửa hàng của chị năm nay bán khá nhiều lồng đèn truyền thống. Theo chủ cửa hàng này, lồng đèn giấy truyền thống vẫn đang cạnh tranh tích cực với những mẫu mã lạ mắt khác.

Đa dạng mẫu mã sản phẩm lồng đèn được bày bán.

Thời điểm này, hầu như đêm nào phố lồng đèn cũng tấp nập khách tham quan. Con phố này sẽ phục vụ người dân cho đến hết đêm Trung Thu, tức hết rằm tháng Tám âm lịch.

Lồng đèn truyền thống mang biểu tượng chủ quyền biển đảo.


Khách tham quan mua sắm tại các gian hàng.



Phố lồng đèn nghìn nghịt người vào ban đêm.


Các bậc phụ huynh đưa con em mình đi chơi, mua sắm tại phố lồng đèn.




Nhóm phóng viên K28B (TTXVN)
Tết Trung thu khơi dậy nét văn hóa truyền thống
Tết Trung thu khơi dậy nét văn hóa truyền thống

Sáng 9/9, chương trình vui Tết Trung thu do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN