TP Hồ Chí Minh: Người dân nô nức lễ chùa cầu an dịp đầu năm mới

Ngày 12/2 (mùng 3 Tết), nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đã đi lễ chùa để cầu bình an, sức khoẻ cho gia đình và người thân trong năm mới.

Chú thích ảnh
Từ sáng 12/2, đông đảo người dân đi lễ tại Việt Nam Quốc tự. 

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, từ sáng sớm, tại chùa Việt Nam Quốc tự (Quận 10), Viên Giác (quận Bình Tân), Nam Thiên Nhất Trụ (chùa Một cột Thủ Đức)... đã có khá đông người dân đến lễ chùa, cầu an dịp đầu năm mới. Việc đi lễ chùa vào đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt.

Chú thích ảnh
Việt Nam Quốc tự thường xuyên đón lượng khách lớn trong những ngày đầu năm mới. 
Chú thích ảnh
Đến với Việt Nam Quốc tự, người dân còn có thể thực hiện nghi thức đánh chuông cầu an. 
Chú thích ảnh
Tại chùa Nam Thiên Nhất Trụ (chùa Một Cột Thủ Đức), người dân cũng đi lễ khá đông vào sáng 12/2. 
Chú thích ảnh
Sau khi thắp hương cúng Phật, nhiều người còn xin chữ để cầu mong con cái hiếu học, gia đạo bình an. 
Chú thích ảnh
Gia đình chị Lê Mai Thảo (thành phố Thủ Đức) đến cầu an tại chùa Một Cột Thủ Đức. Chị cho biết, năm nào vào những ngày đầu năm, cả nhà chị sẽ cùng đi lễ chùa cầu bình an, may mắn, hạnh phúc cho cả gia đình và người thân.
Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Hằng (quận Gò Vấp) thực hiện nghi thức phóng sinh đầu năm tại chùa.
Chú thích ảnh
Theo nhiều người, việc đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện mà đó còn là khoảnh khắc để con người bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh.
Chú thích ảnh
Người dân thắp hương cúng Phật tại chùa Viên Giác (quận Tân Bình). 
Chú thích ảnh
Ngoài việc lễ Phật, nhiều người đến chùa Viên Giác còn để vãn cảnh chùa dịp đầu năm. Chùa Viên Giác theo Phật giáo Bắc tông do Hòa thượng Thích Hồng Tịnh khai sáng vào năm 1955. Nơi đây sở hữu lối kiến trúc và trang trí đậm chất Á Đông với hệ thống kèo cột, rui mè đỡ mái, tường bao lượn sóng, ô cửa tròn… 
Chú thích ảnh
Khi đi lễ chùa, một số người dân còn mua vé số để cầu may mắn trong dịp đầu năm mới. 

          

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Người dân đi lễ chùa cầu an trong ngày Rằm tháng Giêng
Người dân đi lễ chùa cầu an trong ngày Rằm tháng Giêng

Trong ngày Rằm tháng Giêng, dù thời tiết TP Hồ Chí Minh nắng khá nóng nhưng vẫn có rất đông người dân, du khách thập phương đến các chùa để cúng, cầu bình an trong năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN