TP Hồ Chí Minh: Hoa kèn hồng khoe sắc rực rỡ trên nhiều tuyến đường

Nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh đã trở nên thơ mộng khi hàng loạt hoa kèn hồng khoe sắc rực rỡ dưới nắng hè.

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người lưu thông các tuyến đường như Tố Hữu và con đường vào khu bán đảo Kim Cương (thành phố Thủ Đức), Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi (Quận 1), Võ Thị Sáu (Quận 3), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)… không khỏi "bị hớp hồn" khi thấy những cây kèn hồng trổ bông rự rỡ. Những chùm hoa kèn hồng khiến người đi đường ngẩn ngơ, xao xuyến.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Kèn hồng có màu hồng dịu nhẹ, dạng giống hình chuông và mọc thành từng chùm khoảng 10 - 20 bông.
Chú thích ảnh
Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng, được trồng thử nghiệm tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2009. Kèn hồng có màu sắc tựa như hoa anh đào, nở vào tháng 4 và kéo dài cho đến tháng 6.
Chú thích ảnh
Những ngày này, hàng loạt tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập trong sắc hoa kèn hồng.

Chị Thu Hương (ngụ Quận 7), chia sẻ: “Khi lưu thông qua đường vào khu bán đảo Kim Cương thật bất ngờ vì nguyên một hàng cây hoa kèn hồng nằm ven sông Sài Gòn đang đua nhau khoe sắc khiến mọi người đều mê mẩn. Chiều cuối tuần khu vực này thường thu hút đông đảo giới trẻ tìm đến để ngắm cảnh hoàng hôn bên sông, vừa chụp ảnh với hoa kèn hồng, lưu lại để làm kỷ niệm”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) được trồng rất nhiều hoa kèn hồng.
Chú thích ảnh
Nhiều bạn trẻ đi đường dừng lại chụp ảnh trên con đường ngập tràn hoa kèn hồng.
Chú thích ảnh
Chị Thu Hương chụp ảnh với hoa kèn hồng.

Hoa kèn hồng bắt đầu được trồng thử nghiệm ở khu trung tâm TP Hồ Chí Minh từ năm 2009 đến nay, sau đó được trồng nhiều ở một số tuyến đường, khuôn viên khác như đường Hồng Hà (quận Tân Bình), cầu Công Lý (nối quận Phú Nhuận và Quận 3), Quốc lộ 1 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh), đường R12 (thành phố Thủ Đức)...

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất với hoa kèn hồng là vào buổi sáng, khi cánh hoa tươi, màu sáng, không bị héo.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hoa kèn hồng khoe sắc trên đường Võ Văn Kiệt (Quận 1).
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Độc đáo lễ rước 9 kiệu làng Vân Côn
Độc đáo lễ rước 9 kiệu làng Vân Côn

Chiều ngày 21/3 (tức ngày 12/2 Âm lịch), xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã diễn ra lễ Phụng Nghinh (Rước Thánh) sau thời gian dài ngừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất tại xã Vân Côn nhằm tôn vinh, tưởng nhớ công ơn Thánh Mẫu (tức bà Ả Lã Nương Đê) cùng các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN