TP Hồ Chí Minh: Cần đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua công trình thi công chống ngập

Trước việc nhiều người trượt ngã khi đi qua các tấm sắt đặt tại khu vực thi công hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Ngân (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), đơn vị thi công đã cho hàn thêm các thanh sắt tạo độ ma sát để đảm bảo an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tấm thép đã được đơn vị thi công hàn thêm sắt để tạo ma sát.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức sáng 18/3, công nhân đang hàn thêm thanh sắt vào các tấm thép lớn phủ trên đường qua khu vực công trình xây dựng hệ thống thoát nước của đường Võ Văn Ngân.

Ông Lê Thanh Liêm, nhân viên bảo vệ một cửa hàng ngay công trình cho biết: "Có những đêm công nhân kéo dây điện trên đường để làm công trình khiến nhiều trường hợp xe máy lưu thông qua cán trúng bị ngã. Mới đây, một người đi xe máy bị thanh sắt công trình làm bị thương và một xe buýt khi lưu thông qua cũng bị sụp hố...".

Chú thích ảnh
Một trường hợp bị ngã khi lưu thông qua công trình.
Chú thích ảnh
Ông Liêm chỉ vào vị trí xe buýt bị sụp hố khi lưu thông qua công trình.

Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức, ông Trần Nhân, Giám đốc quản lý dự án (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức) cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị thi công ngay lập tức khắc phục sự cố nơi người dân bị ngã khi lưu thông qua khu vực công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Ngân để đảm bảo an toàn giao thông". 

Chú thích ảnh
Công nhân hàn các thanh sắt lên tấm thép để tạo độ ma sát chống trơn trượt.

Theo ông Nhân, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do đơn vị thi công nhổ cừ bao để tái lập mặt đường thì gặp sự cố cát rút, dẫn đến nền đường bị lún. Sau đó,  khi công nhân dùng các tấm thép bề mặt nhẵn đặt tạm để các phương tiện lưu thông qua khu vực, thì xảy ra sự cố trên. 

"Qua vụ việc trên, tôi cũng đã chỉ đạo sau mỗi đêm thi công phải quét dọn sạch sẽ đất, đá vương vãi tại công trình xong trước 5 giờ sáng để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông", ông Nhân thông tin thêm.

Chú thích ảnh
Người dân tưới nước để bụi không bay vào cửa hàng sát công trình. "Mỗi ngày tôi phải xịt nước 5 lần để giảm bụi bay vào cửa hàng. Tôi mong công trình sớm hoàn thành để người dân ổn định kinh doanh, buôn bán", một người dân chia sẻ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đất đá vương vãi tại công trình khiến người dân lưu thông dễ bị ngã.

Trao đổi thêm về dự án, ông Nhân cho biết: "Hiện chủ đầu tư đang đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống thoát nước dọc đường Võ Văn Ngân và hệ thống cống ngang, đến giữa tháng 4 thì bắt đầu thảm nhựa và đến 30/4 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình". 

Cũng theo ông Nhân, tuyến đường Võ Văn Ngân là tuyến đường trục, lưu lượng xe lưu thông rất lớn, một ngày có khoảng 1.500 lượt xe buýt lưu thông hai chiều, mặt đường hẹp nên cần tập trung đẩy nhanh tiến độ và đảm công tác an toàn trong quá trình thì công. Dự án này sau khi hoàn thành sẽ giải quyết thoát nước cho tuyến đường Võ Văn Ngân kéo dài từ ngã tư Thủ Đức đến rạch Cầu Ngang. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mỗi ngày có khoảng 1.500 xe buýt lưu thông qua công trình.

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân có mức đầu tư gần 130 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10/2020, dự kiến hoàn thành trong vòng 17 tháng, nhưng phải tạm ngưng do nhà thầu cũ thi công ì ạch. Hiện tại, nhà thầu mới đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công vỉa hè vào ban ngày, còn ban đêm thi công hệ thống thoát nước.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Người dân phập phồng lo sợ khi sống trong chung cư Vĩnh Hội  xuống cấp nghiêm trọng
Người dân phập phồng lo sợ khi sống trong chung cư Vĩnh Hội xuống cấp nghiêm trọng

Người dân sinh sống tại lô A,B,C,D chung cư Vĩnh Hội (Quận 4, TP Hồ Chí Minh) luôn phải sống trong cảnh hồi hộp, phập phồng lo sợ vì chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN