Tới thăm nhà Công tử Bạc Liêu

Khu nhà Công tử Bạc Liêu tọa lạc tại số 13 Điện Biên Phủ, Phường 3, TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) có kiến trúc hiện đại cùng cách bài trí hài hòa, sang trọng, toát lên sự giàu có của gia tộc Ông Hội đồng Trần Trinh Trạch thời bấy giờ.


Khu nhà được xây dựng năm 1919, do kỹ sư người Pháp thiết kế nên căn biệt thự nhìn rất "Tây".

Phần lớn vật liệu xây dựng như thép đúc, cửa, cẩm thạch lát nền, gạch, khung sắt trang trí... đều được chuyên chở từ Pháp qua. Các ốc vít đều có khắc chữ “P” chìm, như minh chứng nguồn gốc xuất xứ của nó là tại thủ đô Paris hoa lệ. Ngoài tên gọi "Nhà công tử Bạc Liêu", căn biệt thự còn được dân địa phương quen gọi là "Nhà Lớn".

Đây là một địa chỉ tham quan du lịch lý thú của du khách khi đặt chân đến vùng đất Bạc Liêu.

Tầng trệt của Nhà Lớn có 2 phòng ngủ, 2 đại sảnh và cầu thang dẫn lên lầu. Đây là căn nhà được coi là bề thế nhất Bạc Liêu lúc bấy giờ.

Không chỉ đẹp về kiến trúc, nội thất mà ngôi nhà còn quy tụ vô số đồ gỗ, sứ, đồng quý hiếm.

Một góc trên tầng 2 của khu nhà.

Rất nhiều đồ dùng sinh hoạt trong gia đình hiện vẫn còn được lưu giữ.

Những bộ bàn ghế trong nhà đều được khảm xà cừ rất tinh xảo.

Khách tham quan ngôi nhà, nơi đã trở thành một điểm du lịch trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu và khu vực ĐBSCL.


Minh Đức (TTXVN)
Thành phố Bạc Liêu được công nhận đô thị loại II
Thành phố Bạc Liêu được công nhận đô thị loại II

Tối 28/4 tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bạc Liêu là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bạc Liêu và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN