Tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ chìm đò tại TP HCM

Khoảng 8 giờ 30 ngày 13/4/2012, tại khu vực Bến Kích, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. Hồ Chí Minh xảy ra một vụ chìm xuồng làm 4 người chết, 4 người nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1966, ở phường Bình Trưng Tây, quận 2) lấy chiếc xuồng nhỏ của nhà (ngang 90 cm, dài 03 m) chở 3 người lớn và 4 trẻ con sang một địa điểm ở bên kia sông thuộc phường An Phú. Khi chiếc xuồng cách bờ 5m thì xuồng bị lật làm tất cả những người trên xuồng rơi xuống sông Giồng Ông Tố. Người dân quanh đó đã khẩn trương tìm cách vớt các nạn nhân nhưng chỉ cứu sống được 4 người, 4 người còn lại thiệt mạng.

Nhận được tin báo, Công an quận 2 và lực lượng cứu hộ nhanh chóng triển khai tìm kiếm thi thể nạn nhân. Các nạn nhân thiệt mạng được xác định là: Chị Nguyễn Thị Lượm (sinh 1967), bé Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 2000), bé Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm 2002), bé Nguyễn Kim Quyên (13 tháng tuổi).



Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm thi thể nạn nhân.




Thi thể cháu Nguyễn Kim Quyên (13 tháng tuổi) được tìm thấy và đưa lên thuyền lúc 11 giờ 30.


Chiếc xuồng nhỏ dùng để chở 8 người qua sông.


Lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh và UBND quận 2 thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình nạn nhân thiệt mạng.



Chùm ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Chìm đò, 4 người thiệt mạng
Chìm đò, 4 người thiệt mạng

Khoảng 9 giờ sáng 13/4, trên đoạn rạch Bến Kích, thuộc khu vực phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. Hồ Chí Minh, đã xảy ra một vụ chìm đò, gây hậu quả nghiêm trọng khi làm 4 người bị chết và 4 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN