Thủ tướng Chính phủ: 'Dự án Metro chỉ bàn làm, không bàn lùi'

Trực tiếp đến thăm, chúc Tết lãnh đạo và công nhân đang làm việc tại ga S12, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị không quản ngại ngày đêm, ngày nghỉ Tết để tập trung hoàn thành dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội.

Chú thích ảnh
Sáng 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị tại công trường ga S12 (số 92 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm) thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị (Metro) thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.
Chú thích ảnh
Báo cáo Thủ tướng về tình hình thực hiện Dự án, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội Nguyễn Cao Minh cho biết, mỗi ngày tại công trường huy động khoảng 700-800 công nhân làm việc xuyên Tết, 3 ca liên tục 24/24 giờ để bảo đảm tiến độ thi công.
Chú thích ảnh
Hiện nay, dự án có 40 chuyên gia nước ngoài, trong tổng số 100 chuyên gia của các đơn vị tư vấn giám sát, thi công.
Chú thích ảnh
Tến độ tổng thể dự án đạt 77,76%. Trong đó, tiến độ thi công đoạn tuyến trên cao đạt 99,7%. Ban Quản lý dự án tiếp tục chỉ đạo tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh các thủ tục để vận hành đoạn trên cao vào tháng 6/2024.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Cao Minh thông tin cho biết, tại các vị trí nhà ga, nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh thi công kết cấu các ga ngầm để sớm khởi động thi công máy khoan hầm TBM trong quý II-2024.
Chú thích ảnh
Trực tiếp đến thăm, chúc Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng không chỉ với TP Hà Nội, mà với cả nước, song thời gian qua, vì nhiều nguyên nhân khác nhau đã bị chậm tiến độ.
Chú thích ảnh
Tới thăm, kiểm tra tiến độ thi công, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc xuyên đêm, xuyên Tết", bàn làm không bàn lùi, tất cả hướng tới hoàn thành tiến độ công việc theo kế hoạch, để dự án trở thành niềm tự hào của Thủ đô.
Chú thích ảnh
Thủ tướng cũng lưu ý, do chất lượng đất nền tại khu vực dự án phức tạp nên các đơn vị thi công, giám sát phải chú tâm đến vấn đề này,...
Chú thích ảnh
...Cùng với đó, mặt bằng thi công dự án chật hẹp, nên vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động cần được quan tâm hơn nữa.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, không chỉ dự án này, mà cả nước đang triển khai nhiều dự án với phương châm “chỉ bàn làm, không bàn lùi, ăn tranh thủ, ngủ tranh thủ để đẩy nhanh tiến độ dự án”.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tăng tốc, làm ngày đêm bù lại khoảng thời gian chậm trễ thời gian qua, vì dự án càng kéo dài thì càng đội vốn, hiệu quả đầu tư càng thấp.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Chính phủ và Thành phố Hà Nội sẽ tìm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ để khắc phục, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc của dự án.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lì xì, chúc Tết và động viên các cán bộ, kỹ sư, công nhân.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho công nhân trên công trường đường sắt đô thị.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết người lao động tại Hà Nội
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết người lao động tại Hà Nội

Sáng 12/2 (tức mùng 3 Tết), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết công nhân, người lao động đang làm việc xuyên Tết tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN