Thị trấn Ngọc bích

Thị trấn IIakaka nổi tiếng là Thị trấn Ngọc bích ở Madagascar. Kể từ khi các mỏ đá quý được phát hiện vào năm 1998, lượng cư dân ở đây tăng vọt từ 40 người lên xấp xỉ 60.000 (2005), bao gồm cả các thương nhân đến từ Thái Lan, Ấn Độ, Pháp, Trung Quốc..., phần lớn đều ôm mộng đổi đời trong một đêm.

Madagascar cùng với Australia, ở thời kỳ đỉnh cao, là hai nước đứng đầu ngành công nghiệp sản xuất đá quý trên thế giới. Hiện giờ, vẫn còn các mỏ đá quý đang được vận hành xung quanh IIakaka, tuy nhiên, phần lớn đều nằm sâu dưới mặt đất nên gây khó khăn lớn trong việc khai thác. Do tình trạng này cùng với khủng hoảng chính trị, Madagascar không còn giữ được vị thế là một trung tâm sản xuất ngọc bích như trước.

Đồ trang sức bằng ngọc bích - sản phẩm nổi tiếng của IIakaka.


Cảnh lao động tại một mỏ đá quý ở IIakaka.


Trong một xưởng chế tác ngọc tại IIakaka.


Khai thác ngọc trên sông ở IIakaka.


Trong ảnh là cảnh người dân đang mò ngọc tại một con sông ở thị trấn IIakaka, vùng tây nam Madagascar.


Gương mặt của một cô gái mò ngọc bị lấm bùn.



Chùm ảnh: AFP/TTXVN.
Chuyện về ngọc lục bảo ở Colombia
Chuyện về ngọc lục bảo ở Colombia

Mê mẩn những viên ngọc lục bảo, Alberto Sepulveda không chỉ sở hữu rất nhiều mỏ ngọc ở Côlômbia mà còn là người đầu tiên trên thế giới mở một bảo tàng riêng cho loại đá quý màu xanh tuyệt đẹp này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN