Thảo cầm viên Sài Gòn 'quá tải' người đến vui chơi trong ngày đầu năm 2022

Sáng 1/1/2022, ngày đầu tiên của năm mới 2022, đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh không đi du lịch xa mà chọn Thảo cầm viên Sài Gòn (Quận 1) để cùng cả nhà vui chơi.

Chú thích ảnh
Người dân đến vui chơi tại Thảo cầm viên Sài Gòn trong ngày đầu năm mới. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đã xếp hàng chờ mua vé vào Thảo cầm viên Sài Gòn vui chơi, tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên của Tết Dương lịch 2022. Ngay tại khu vực bán vé, đông nghịt người xếp hàng chờ mua vé và khi vào các điểm vui chơi trong khuôn viên, du khách cũng phải chờ vì "quá tải". Dù đông nhưng hầu hết du khách đến đây đều tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch như sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang...

Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đơn vị phải đóng cửa phòng dịch trong nhiều tháng, hôm nay là ngày đông khách nhất kể từ sau thời điểm giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19. Để đón khách chu đáo và đảm bảo công tác phòng dịch, các nhân viên của Thảo cầm viên Sài Gòn đều đã tiêm đủ các mũi vaccine phòng dịch và có xét nghiệm âm tính. Ngoài ra, khi vào cổng, khách được đo thân nhiệt và khuyến cáo sát khuẩn tay; tại các điểm vui chơi, khách cũng được khuyến cáo hạn chế tụ tập đông người.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh người dân đến Thảo cầm viên Sài Gòn vui chơi trong ngày đầu năm 2022:

Chú thích ảnh
Ngay từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng ở cổng Thảo cầm viên Sài Gòn để chờ mua vé. 
Chú thích ảnh
Nười dân đứng chờ xếp hàng mua vé khá đông khiến khu vực bán vé có lúc trở nên "quá tải".
Chú thích ảnh
Khu vực kiểm soát vé cũng bố trí nhiều cổng ra - vào để du khách vào Thảo cầm viên Sài Gòn không phải chờ đợi lâu. 
Chú thích ảnh
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên du khách khi vào Thảo cầm viên thường mang theo đồ ăn, nước uống chuẩn bị cho một ngày vui chơi tại đây.
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình cho biết, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, không về quê đón Tết với người thân nên tranh thủ cho các con đi chơi ở Thảo cầm viên Sài Gòn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thời tiết TP Hồ Chí Minh đang nắng nóng nên các em bé khi đi vui chơi được ba mẹ chăm sóc khá kỹ. 
Chú thích ảnh
Do lượng khách đông đúc nên khu vực xe lửa luôn có đông khách chờ được lên xe đi khám phá Thảo cầm viên Sài Gòn. 
Chú thích ảnh
Các khu vực thú ăn cỏ cũng thu hút đông đảo của các phụ huynh và các em bé. 
Chú thích ảnh
Nhiều du khách cũng tranh thủ chụp các con thú khi tham quan, vui chơi tại đây. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thảo cầm viên Sài Gòn đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 loài, trong đó có nhiều loại thuộc loại quý hiếm như: trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm... Tại đây cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn nên luôn làm điểm vui chơi lý tưởng cho người dân trong các kỳ nghỉ, lễ Tết. 
Chú thích ảnh
Khu vực voi châu Á cũng là nơi thu hút các em nhỏ và phụ huynh đến tham quan, vui chơi. 
Chú thích ảnh
Mỗi ngày, các nhân viên chăm sóc thú tại Thảo cầm viên Sài Gòn phải chuẩn bị rất nhiều loại thực phẩm để cho các con thú ăn. Lượng khách đến đây đông cũng giúp các con thú có thêm nhiều thức ăn hơn. 
Chú thích ảnh
Càng về trưa, lượng người đổ về Thảo cầm viên Sài Gòn càng đông khiến nhiều lối đi tại đây trở nên "quá tải". 
Chú thích ảnh
Nhiều người diện áo dài đến Thảo cầm viên Sài Gòn để chụp ảnh. 
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình đem theo đồ ăn thức uống và bạt trải để nghỉ ngơi sau khi đi một vòng tham quan.
Chú thích ảnh
Hiện nay, giá vé vào Thảo cầm viên Sài Gòn dành cho người lớn (áp dụng cho khách cao từ 1m3 trở lên) là 60.000 đồng, cho trẻ em (khách cao từ 1m - 1m3) là 40.000 đồng. Riêng trẻ em dưới 1m có phụ huynh đi cùng được miễn phí vé vào cổng.

 

Chùm ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh thông tin về 5 trường hợp mắc COVID-19 biến thể Omciron
TP Hồ Chí Minh thông tin về 5 trường hợp mắc COVID-19 biến thể Omciron

Ngày 1/1/2022, theo thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Sở đã có báo cáo nhanh gửi UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế về 5 trường hợp nhập cảnh nhiễm virus SARS-CoV-2 biến thể Omicron. Hiện tất cả đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN