Thăm làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp

Làng Mỹ Nghiệp, thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) có nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Hiện nay, 80% trong số hơn 700 hộ dân của làng Chăm này vẫn giữ nghề.

Ngoài các sản phẩm vải dệt truyền thống, người dân Mỹ Nghiệp còn chế tác nhiều mẫu mã như túi xách, ví, ba lô bằng thổ cẩm để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm cho nhiều lao động.



Hợp tác xã thổ cẩm làng Mỹ Nghiệp sản xuất nhiều mẫu mã đa dạng phục vụ nhu cầu du khách.

 
 

Nghệ nhân Hán Thị Chiền, 67 tuổi, dệt vải khung ngồi khổ 40 cm x 1m truyền thống của người Chăm.

 
 

Khách du lịch tham quan, chọn mua sản phẩm của làng Mỹ Nghiệp.

 
 

Túi xách thời trang, một sản phẩm mới của làng Mỹ Nghiệp.

 
 

Nghệ nhân Bá Thị Chiên, 72 tuổi, vẫn hàng ngày gắn bó với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của làng.

 
 

Se chỉ.

 
 

Hoàn chỉnh sản phẩm vải dệt thổ cẩm.

 
 

Dệt vải thổ cẩm trên khung dệt máy cho năng suất cao hơn khung dệt truyền thống.

 
 

Cơ sở dệt thổ cẩm của anh Lê Phú Bình có 12 máy dệt chạy điện cho năng suất cao, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động.





Chùm ảnh: Thanh Hà - TTXVN.

Tinh hoa gốm cổ Phù Lãng
Tinh hoa gốm cổ Phù Lãng

Làng gốm cổ Phù Lãng thuộc xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh không còn là cái tên xa lạ đối với khách du lịch và những người yêu thích gốm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN