Tết Trung thu rực rỡ trong hoa đăng ở Hong Kong

Tết Trung thu đối với người Hồng Công (Hong Kong, Trung Quốc) giờ không chỉ là lễ hội dành cho trẻ nhỏ, mà còn là dịp đoàn viên, là cơ hội thưởng thức các sáng tạo về hoa đăng.



Từ những chiếc “đèn lồng đỏ treo cao” gợi nhớ một thời xa xưa.



Tới chiếc đèn lồng khổng lồ cao tới 18 mét dựng trên mặt hồ nhân tạo tại Công viên Victoria tăng cảm giác lung linh huyền ảo.



Hay con rồng được tạo bằng những chiếc hoa đăng hình hoa sen.



Và cả chiếc cổng vào hoa viên vốn chỉ thấy trong phim cổ trang cũng được tái hiện.


 

Tất cả rực rỡ trong ánh đèn LED, không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, mà còn tạo ra hiệu ứng ánh sáng khác nhau làm khách tham quan mãn nhãn.


 

Đồng thời, Tết Trung thu cũng là dịp người Hong Kong viết những lời nguyện ước, cầu chúc tốt lành dành cho gia đình, người thân, bạn bè và chính mình.



Năm nay, đêm hội hoa đăng dịp Tết Trung thu ở Hong Kong có một điểm khác là các nghệ sĩ đã sử dụng hoa đăng để tái hiện hình ảnh binh mã dũng thời Tần.

 

Dưới đây là một số hình ảnh hoa đăng binh mã dũng thời Tần ở Hong Kong được ghi nhận qua ống kính của P/v TTXVN tại địa bàn:




 





 
 





Hà Ngọc - P/v TTXVN tại Hong Kong

Háo hức đón Trung thu
Háo hức đón Trung thu

Trên các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược... (Hà Nội), rất nhiều loại đồ chơi Trung thu được bày bán. Không chỉ thỏa mãn nhu cầu của thiếu nhi, những đồ chơi dành riêng cho ngày rằm tháng Tám còn hấp dẫn với cả du khách đến thăm Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN