Tàu Mistral: Mối căng thẳng Nga-Pháp

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin thông báo chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral sẽ được chuyển giao cho Nga vào ngày 14/11 tới đây, mặc dù thông báo này phía Pháp vẫn chưa khẳng định.

Hợp đồng 1.12 tỷ euro cho việc đóng 2 tàu loại Mistral đã được công ty xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport ký kết với tập đoàn đóng tàu Pháp DCNS bắt đầu từ tháng 6/2011. Đầu tháng 9 vừa qua, Pháp tuyên bố tàu chiến lớp Mistral có thể được chuyển giao cho Nga với điều kiện phải có một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và một thỏa thuận chính trị ở Ukraine được đảm bảo. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố dự kiến tàu sẽ được chuyển giao vào ngày 14/11 tới đây. Tuy nhiên, Pháp cho biết vẫn chưa có đủ điều kiện để có thể chuyển giao tàu cho Nga. Trong khi đó, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã hối thúc NATO mua lại tàu Mistral Pháp đóng cho Nga theo hợp đồng đã ký kết. Nếu như không thực hiện được theo như đúng hợp đồng, Pháp sẽ phải trả Nga một khoản bồi thường với tổng giá trị lên tới 1 tỷ euro. Cho đến nay, Pháp vẫn chưa rút lại giấy mời tham dự lễ chuyển giao tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral đầu tiên chế tạo cho Nga vào ngày 14/11.


Dưới đây là những hình ảnh về con tàu gây căng thẳng giữa Nga và Pháp:


Mistral là loại tàu đổ bộ chở trực thăng của Lực lượng Hải quân Pháp.


Mistral có trọng lượng 21 tấn, độ dài thân tàu 210 mét, vận tốc đạt tới 18 hải lí với phạm vi hoạt động lên tới 32.186 km.


Tàu Mistral có thể chuyên chở được 16 chiếc trực thăng và một vài loại phương tiện vũ khí khác.


Boong phóng máy bay đủ rộng để bố trí cho 6 máy bay trực thăng có thể cất cánh cùng một lúc.


Chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng có thể chứa 450 người kèm theo 180 nhân viên thủy thủ đoàn.


Con tàu Mistral đầu tiên trong hợp đồng có tên Vladivostok được đóng tại nhà máy đóng tàu STX ở thị trấn Saint-Nazaire nằm phía Tây nước Pháp.



Mặc dù việc chuyển giao tàu vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng Nga cũng đã tiến hành thử một chuyến tuần hành trên biển với thủy thủ Nga vào tháng 9 vừa qua.


Ngày 3/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Pháp chưa đủ điều kiện chuyển tàu Mistral cho Nga.



Hồng Hạnh (theo Tass)

Nga có còn cơ hội nhận Mistral?
Nga có còn cơ hội nhận Mistral?

Phía Pháp vẫn chưa rút lại giấy mời tham dự lễ chuyển giao tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral đầu tiên chế tạo cho Nga vào ngày 14/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN