Tàu chiến Nga - Ukraine diễu binh hoành tráng

Khắp vùng vịnh Sevastopol trở nên xáo động với cuộc diễu binh hoành tráng của hơn 20 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen (Nga) và hải quân Ukraine hôm 12/5, nhân dịp kỷ niệm 230 năm thành lập hạm đội trứ danh, từng là lực lượng chung của hai nước.


Hạm đội Biển Đen được thành lập năm 1783, từng là đơn vị chung của cả Nga và Ukraine, sau đó chia tách vào năm 1997 và hiện thuộc Hải quân Nga.


Đi đầu trong đoàn diễu binh là tàu tuần dương trang bị tên lửa có điều khiển Moskva, tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk, tàu chống ngầm cỡ lớn Kerch của Nga và tàu khu trục Hetman Sagaydachny của Ukraine. 


Đi hàng thứ hai là tàu ngầm Alrosa, tàu chạy trên đệm không khí mang tên lửa Samum, tàu chống ngầm cỡ nhỏ Alexandrovets của Nga và tàu ngầm Zaporozhye của Ukraine.


Lính hải quân đầy khí thế trong cuộc diễu binh.


Ngày 21/2/1784, Nữ hoàng Catherine Đại đế (Nga) ký lệnh đổi tên thành phố Akhtivar thành Sevastopol. Không lâu sau đó, thành phố cảng Sevastopol trở thành căn cứ hải quân chính của Nga trên Biển Đen.


Cuộc diễu binh lần này có sự tham gia của hơn 20 tàu chiến và tàu hậu cần thuộc Hạm đội Biển Đen và Hải quân Ukraine.


Hạm đội Hắc Hải, được Hoàng tử Potemkin thành lập vào năm 1783, từng là lực lượng chung của Nga và Ukraine từ năm 1992...


... cho đến khi bị chia tách vào năm 1997.


Năm 1790, Hạm đội Biển Đen dưới sự chỉ huy của đô đốc Fyodor Ushakov từng đánh bại hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ trong trận eo biển Kerch.



Nhưng từ năm 1841 trở đi, hạm đội này bị giới hạn phạm vi hoạt động ở Biển Đen theo Công ước eo biển London.


Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Sevastopol mừng sinh nhật Hạm đội hải quân lâu đời.



Thu Hằng  (Theo R.N)

Quân đội Nga diễu binh hùng hậu
Quân đội Nga diễu binh hùng hậu

Màn diễu binh hoành tráng trên Quảng trường Đỏ ở Moscow nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức đã thể hiện sức mạnh đầy tự hào của quân đội Nga hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN