Tấp nập hoa về TP Hồ Chí Minh

Mấy ngày nay, nhiều thuyền, xe chở hoa, cây kiểng dưới miền Tây, miền Trung đã đổ về TP Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu chưng Tết của người dân. Trong khi đó, nhiều điểm bán hoa cũng đã xuất hiện trên các tuyến phố càng làm cho TP Hồ Chí Minh trở nên rực rỡ và nhộn nhịp hơn trong những ngày giáp Tết Ất Mùi.


Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Tin Tức đã ghi nhận được tại các chợ hoa, đường hoa, hội hoa xuân tại TP Hồ Chí Minh:


Hoa mai Tết tại các tỉnh miền Tây được các nhà vườn chở bằng thuyền lên chợ hoa bến Bình Đông (quận 8) từ sớm.


Hoa phong lan, địa lan... được người dân bày bán dọc các con đường Thành Thái, Nguyễn Hữu Thọ...

Cúc mâm xôi là loại hoa được bày bán chủ yếu tại các chợ hoa, đường hoa của TP Hồ Chí Minh năm nay.



Những loại kiểng trái chưng Tết như thanh long, cam, quýt... từ các tỉnh đổ về được kết hình độc đáo luôn thu hút nhiều người mua.

Những trái phật thủ, hoa đào, quất... được các chủ cửa hàng mang từ miền Trung, miền Bắc vào cũng được bày bán trên phố.


Mặc dù lượng hoa Tết đổ về Thành phố dồi dào nhưng hiện người dân vẫn chủ yếu chỉ đi tham quan, tham khảo giá cả là chính.

Tại các chợ hoa Tết, hội hoa Xuân... ngoài việc bày bán hoa Tết, người dân còn được tham gia các trò chơi như gói bánh chưng ngày Tết.


Tin, ảnh: Hoàng Tuyết


Chỉnh trang đô thị đón Tết
Chỉnh trang đô thị đón Tết

Càng gần tới Tết Nguyên đán, Hà Nội càng trở nên sạch đẹp hơn thông qua việc giữ gìn vệ sinh môi trường, lắp đặt đèn chiếu sáng, trang trí hoa, cây cảnh...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN