Tang lễ nghi thức quân đội của 'Người đàn bà thép'

Tang lễ của cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher được cử hành tại trung tâm thủ đô London vào sáng 17/4/2013 theo nghi lễ quân đội, với sự tham dự của khoảng 2.300 khách mời.


Trước đó, linh cữu bà Thatcher được rước từ Điện Westminster đi qua trung tâm London tới Giáo đường St Paul ở phía đông thành phố. Hơn 4.000 cảnh sát đã chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho đám tang.


Linh cữu của bà Thatcher được chuyển vào một chiếc xe chở pháo với 6 con ngựa đen kéo đi dọc các con phố.

Quan khách dự tang lễ tại Giáo đường St Paul lắng nghe Giám mục Giáo phận London Richard Chartres tỏ lòng kính trọng với cố Thủ tướng.


Trong những người tham dự, có hơn 30 cựu thành viên từng làm việc trong nội các của “Người đàn bà thép” từ năm 1979 đến năm 1990.


Các thành viên trong gia đình bà Thatcher.


Lá cờ Liên hiệp Anh đặt trên linh cữu cựu Thủ tướng.


Cảnh sát làm nhiệm vụ dọc con đường chiếc xe tang đi qua.


Đội nhạc của Thủy quân Hoàng gia diễu hành dọc phố Fleet.


Linh cữu nữ thủ tướng đầu tiên của nước Anh được đưa ra khỏi cung điện Westminster đến Nhà thờ St Paul.


Nữ hoàng Elizabeth II đến dự tang lễ.


Đương kim Thủ tướng Anh David Cameron và phu nhân Samantha Cameron....


...Cựu Thủ tướng John Major (giữa), cựu Thủ tướng Tony Blair và hai phu nhân cùng đến Giáo đường St. Paul.


Linh cữu bà Thatcher được đưa ra ngoài Nhà thờ sau tang lễ.



H.Linh (theo The Telegraph)

Nước Anh tiễn biệt “Người đàn bà thép”
Nước Anh tiễn biệt “Người đàn bà thép”

Ngày 17/4, hàng ngàn người dân đã chờ đợi dọc theo các con phố ở London để tiễn đưa cựu Thủ tướng Margaret Thatcher, một trong những chính khách có ảnh hưởng lớn nhất nước Anh, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN