Sau giờ làm, dân công sở chen chân đi mua vàng ngày vía Thần Tài

Các tiệm vàng cho biết, sẽ phục vụ đến vị khách cuối cùng. Trong khi đó, lúc gần 6 giờ chiều, rất nhiều khách hàng vẫn nô nức đi mua vàng sau giờ tan sở. Một số nơi đã bán hết vàng nhẫn nửa chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ.

Ghi nhận của phóng viên lúc 5 giờ 30 chiều nay, con phố Trần Nhân Tông - phố vàng của Hà Nội vẫn đông nghịt người dân đến các điểm bán vàng. Cảnh sát giao thông, công an phường phải liên tục phân luồng giao thông tránh ùn tắc.

Phố Trần Nhân Tông ùn tắc nhẹ do nhiều người đổ đến mua vàng.

Trong các tiệm vàng, hầu như không có quầy nào vắng khách. Tuy đã chiều muộn những nhiều người vẫn bắt đầu đến để mua vàng cầu may. Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, anh Hoàng (một nhân viên văn phòng ở quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Tranh thủ lúc tan làm, tôi đến đây mua nửa chỉ vàng để lấy may. Năm ngoái tôi cũng đi mua và thấy có chút may mắn".

Đại diện công ty vàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, sẽ mở cửa phục vụ đến khi hết khách thì thôi. Trong khi đó, chị Lê Thu Trang, phụ trách PR của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý thì cho biết, do khách quá đông nên chưa thể thống kê lượng giao dịch trong ngày hôm nay. Tuy nhiên doanh nghiệp này dự kiến giao dịch sẽ tăng khoảng 30% so với năm ngoái.

Ghi nhận của phóng viên cuối buổi chiều nay:

Bên trong hiệu vàng Phú Quý (30 Trần Nhân Tông), người mua vàng chật kín các quầy. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay doanh nghiệp bố trí khoảng 30 quầy giao dịch để khách không phải xếp hàng tràn ra ngoài đường.

Tuy giao dịch tăng nhưng giá vàng buổi chiều tiếp tục giảm vài trăm nghìn đồng/lượng so với giá buổi sáng. Lúc 6 giờ chiều, doanh nghiệp này thông báo đã hết dòng nhẫn nửa chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ.

Trong khi đó tại hàng vàng Bảo Tín Minh Châu đối diện, khách phải xếp hàng dài trên vỉa hè. "Thần Tài" phục vụ nước và trái cây để khách hàng đứng chờ bớt sốt ruột.

Khách đứng chờ sẽ được hướng dẫn viết tên và số lượng vàng cần mua để rút ngắn thời gian khi vào giao dịch.

Cửa hàng giới hạn số lượng người được vào nên không xảy ra lộn xộn phía bên trong.

Khách có thời gian để chọn lựa, xem xét sản phẩm.


Không chỉ trên phố Trần Nhân Tông mà hiệu vàng ở các phố khác cũng rất đông. Trong ảnh là cửa hàng vàng DOJI trên phố Xã Đàn.

Khách xếp hàng trật tự chờ đến lượt, không diễn ra cảnh lộn xộn.


Hoàng Dương
Bán vàng online 'ăn theo' ngày vía Thần Tài
Bán vàng online 'ăn theo' ngày vía Thần Tài

Năm nay, "ăn theo" xu hướng mua vàng ngày Thần Tài của nhiều người, các trang bán hàng online cũng tung ra nhiều mẫu mã sản phẩm vàng bạc, trang sức có xuất xứ từ Hong Kong (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN