Sắc đào muộn rực trời cao nguyên

Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đã qua, nhịp sống lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên Sìn Hồ, Lai Châu đã bắt nhịp trở lại... Tuy vậy, cao nguyên vẫn tràn đầy sắc xuân bởi hoa đào rừng nở muộn.

Trên những cành đào rêu phong, cổ thụ, rực một sắc hồng.





Hoa đào khoe sắc giữa tiết xuân cao nguyên ấm áp.


Đào e ấp khoe sắc hồng bên lối đi.


Đào nở phủ kín mái nhà trên bản người Mông Xà Dề Phìn.



Những đứa trẻ người Mông hồn nhiên chơi đùa bên cây đào nở rộ.



Đào nở rực dưới nền trời xanh.  Những cánh đào tươi tắn, mang sắc hồng rạng rỡ nhưng cống hiến hết vẻ tuyệt mĩ của thiên nhiên tặng cho con người.

Nhiều người dân địa phương cho biết, do Tết Nguyên đán, đào không nở kịp mà đợi đến cuối tháng Giêng, những cành đào xù xì mới bung sắc hồng rực rỡ làm mê đắm lòng người.

 

Cùng khoe sắc.

Đào nở rực khắp các ngả đường.



Chùm ảnh: Nguyễn Công Hải



Hoa đào ngày Tết ở Béclin
Hoa đào ngày Tết ở Béclin

Đối với người Việt Nam, hoa đào, hoa mai có một giá trị biểu tượng rất lớn, đó là sự báo hiệu Tết đến, Xuân về. Một cây đào thế, một cành đào phai đã đủ mang không khí Tết đến với mỗi gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN