Rực rỡ sắc màu thổ cẩm chợ phiên Bắc Hà

Chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai) – một trong số ít những phiên chợ còn giữ được nét đặc trưng, độc đáo, đầy màu sắc của người vùng cao Tây Bắc.

Chợ phiên Bắc Hà nằm trên vùng núi cao thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai khoảng 70 km. Chợ họp vào chủ nhật hàng tuần, với nhiều sản vật phong phú, thu hút đông đảo người dân và du khách. 


Chợ phiên Bắc Hà rất rộng, được chia thành nhiều khu với đặc trưng riêng của sản phẩm hàng hóa, từ chợ động vật như chợ trâu, chợ chó, lợn, gà, đến chợ rượu, chợ rau củ quả xanh, chợ nông cụ… nhưng ấn tượng nhất với du khách, là những gian hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Đây đều là những sản phẩm thủ công tinh tế và đẹp mắt do chính tay đồng bào dân tộc nơi đây làm ra. 


Cùng ngắm những hình ảnh rực rỡ của sắc màu thổ cẩm tại chợ Bắc Hà - phiên chợ vùng cao đã níu giữ bước chân bao du khách khi đặt chân tới mảnh đất cao nguyên này.

Những gian hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu tại chợ phiên Bắc Hà.

Du khách thích thú lựa chọn các các sản phẩm làm quà lưu niệm. 

Khách nước ngoài hào hứng tìm hiểu các phụ kiện đi kèm trang phục thổ cẩm tại chợ phiên Bắc Hà.

Các em nhỏ người dân tộc Mông háo hức đến chợ mua sắm.  

Các sản phẩm trang sức được nhiều người yêu thích, chọn mua.

Từ chỗ chỉ là vải may áo, thổ cẩm đã được ứng dụng làm nhiều đồ dùng gia đình tiện dụng, đẹp mắt.

Tranh thủ chọn những bộ váy đẹp...

Và ai cũng muốn mua cho mình những bộ váy áo đẹp nhất...

Các bà, các mẹ tranh thủ thêu thùa khi vãn vắng khách












Lan Phương/Báo Tin tức
Độc đáo chợ phiên Tam Đường đất
Độc đáo chợ phiên Tam Đường đất

Ai có dịp đến với Lai Châu vào thứ 5 hoặc chủ nhật hàng tuần đều mong muốn được đi chợ phiên Tam Đường đất. Chợ Tam Đường đất còn có tên gọi khác là chợ phiên San Thàng thuộc xã San Thàng, thành phố Lai Châu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN