"Quốc hội với doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam”

Sáng 17/7, tại Hội trường Văn phòng Quốc hội (Hà Nội), CLB các nhà Công thương Việt Nam và Nhà xuất bản Công An Nhân Dân đã chính thức ra mắt tác phẩm “Quốc hội với doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam”.

Đây là cuốn sách đầu tiên nêu bật được tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp với hoạt động lập pháp của Quốc hội.

Tác phẩm "Quốc hội với doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam” được CLB các nhà Công thương Việt Nam và Nhà xuất bản Công An Nhân Dân phối hợp tổ chức biên soạn và xuất bản nhân kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam; nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo tới các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân về những vấn đề lý luận và thực tiễn, với nhiều góc nhìn khác nhau về mối quan hệ giữa Quốc hội với cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời đề xuất những giải pháp, ghi nhận những kiến nghị để nâng cao hiệu quả đại diện của Quốc hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Lễ ra mắt tác phẩm "Quốc hội với doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam”.

Đánh giá về tác phẩm, Đại biểu Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết: “Đây là cuốn sách đầu tiên nêu bật được tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp với hoạt động lập pháp của Quốc hội và các cơ quan hữu quan. Cuốn sách rất cần thiết không chỉ với những nhà làm luật, mà còn cả với những nhà nghiên cứu chính sách và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam”.

Nhiều đại biểu Quốc hội, doanh nhân đã tham gia góp ý cho tác phẩm trong khi biên soạn.

Còn TS Nguyễn Sĩ Dũng, Chủ tịch hội đồng cố vấn CLB Các nhà Công thương Việt Nam thì khẳng định: "Nội dung cuốn sách đi từ những vấn đề lý luận về mối quan hệ đại diện của Quốc hội cho cộng đồng doanh nghiệp, về sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào hoạt động của Quốc hội tới đánh giá thực trạng của mối quan hệ hai chiều nói trên và đề xuất một số giải pháp, trình bày những kiến nghị nhằm nâng cao vai trò đại diện của Quốc hội cho doanh nghiệp, doanh nhân. Có thể nói, đây là cuốn sách đầu tiên trình bày về mối quan hệ mật thiết giữa Quốc hội với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam từ góc nhìn của các đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học và các doanh nhân. Cuốn sách chắc chắn sẽ phần này mang lại một cái nhìn mới, một nội lực mới cho doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục vượt qua những thách thức nội tại và thời đại để tiếp tục mang về những thành tựu cho đất nước Việt Nam của chúng ta".

Đại diện NXB Công an Nhân dân phát biểu tại chương trình.

Cũng theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, là những cử tri có tính đặc thù, có vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đội ngũ doanh nhân đã luôn được Quốc hội quan tâm, tạo điều kiện để phát triển sản xuất, kinh doanh nhất là từ khi đất nước thực hiện đường lối đổi mới. Với những chức năng hiến định của mình, Quốc hội đại diện cho quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội đại diện cho đội ngũ doanh nhân trên cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng tại các cuộc tiếp xúc cử tri, thông qua tham vấn chính sách và thông qua chính những đại biểu Quốc hội là doanh nhân trong Quốc hội. 

Ông Nguyễn Quốc Hải, Tổng giám đốc CETAI, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà Công thương Việt Nam, phát biểu.

Tuy đã tạo lập nhiều điều kiện thuận lợi khuyến khích doanh nhân khởi nghiệp, doanh nghiệp gia nhập thị trường và sản xuất kinh doanh song vẫn còn đó những công việc mà Quốc hội vẫn phải tiếp tục thực hiện để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cắt giảm thủ tục hành chính.


Cũng trong khuôn khổ chương trình, CLB các Công thương Việt Nam đã bàn giao lại bức thêu lưu bút “Vững bước và thắng lợi” cho Bảo tàng Quốc hội. Đây là bức thêu lưu bút với hơn 50 chữ ký của các cá nhân và doanh nhân tiêu biểu đã cùng ký cam kết sẽ cùng góp phần đưa kinh tế Việt Nam phát triển ngày càng bền vững trong chương trình “Chào xuân 2016 – Những bước chân hội nhập”, do Ủy Ban kinh tế của Quốc hội và CLB các nhà Công thương Việt Nam tổ chức đầu năm 2016. Bức thêu này sẽ được lưu lại tại vị trí trang trọng trong Bảo tàng Quốc hội.

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN