Quân đội Ấn Độ duyệt binh ấn tượng trong Ngày Cộng hòa

Ấn Độ ngày 26/1 vừa tổ chức lễ duyệt binh và diễu hành đặc sắc tại thủ đô New Delhi nhằm kỷ niệm 67 năm ngày quốc gia này trở thành một nước cộng hòa.

Các nữ cảnh sát thuộc Lực lượng cảnh sát dự bị diễu hành.

Cùng Tổng thống Pranab Mukherjee và Thủ tướng Narendra Modi, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tham dự buổi lễ, được tổ chức trong điều kiện an ninh thắt chặt tối đa này.

Binh sĩ Pháp cũng góp mặt tại buổi diễu hành. Đây được xem là sự kiện đầu tiên tại Ấn Độ có một đoàn quân ngoại quốc tham gia duyệt binh. Chương trình kỷ niệm bao gồm duyệt binh, quân nhạc và ca múa nhạc truyền thống.

Đoàn xe chở vũ khí của quân đội Ấn Độ hướng về phía đài tưởng niệm chiến tranh.

Đội chó nghiệp vụ.

Binh sĩ Pháp tham dự duyệt binh.

Binh sĩ Ấn Độ tạo hình trên xe mô tô.

Tổng thống Pháp Hollande và Thủ tướng Ấn Độ Modi ngước mắt nhìn đoàn máy bay chiến đấu bay qua.

Các em nhỏ biểu diễn điệu múa truyền thống.

Một "bóng hồng" trong đội nữ cảnh sát.

Đoàn quân nhạc.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong trang phục sặc sỡ.

Màn biểu diễn đi xe máy mạo hiểm.

Lực lượng biên phòng diễu hành trên lưng lạc đà.


Hoàng Trang (theo Aljazeera)
Ấn Độ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp
Ấn Độ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo nước này và Pháp đã ký bản nghi nhớ (MoU) về việc mua 36 máy bay chiến đấu Rafale, trong một thương vụ vũ khí trị giá nhiều tỷ USD bị trì hoãn lâu nay giữa 2 nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN