Phút chợp mắt của chính trị gia trong nghị trường

Trong những cuộc họp, sự kiện căng thẳng và kéo dài, các nhà lãnh đạo, nhà làm luật trên thế giới không thể tránh khỏi việc cảm thấy mệt mỏi, nhiều chính trị gia thậm chí đã có thời gian ngắn để chợp mắt.


Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel chợp mắt trong một sự kiện của Hội nghị cấp cao Á- Âu lần thứ 7 tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) tháng 10/2008.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Bộ trưởng Tài chính Taro Aso cùng “lắng nghe” chất vấn từ chính trị gia đảng đối lập trong phiên họp tại nghị viện ở Tokyo vào tháng 2/2013.


Nhiều người đã tò mò không hiểu cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi nhắm mắt vì nắng hay để nghỉ khi ông theo dõi cuộc diễu binh kỷ niệm 150 năm ngày Italy thống nhất được tổ chức tại Rome vào tháng 6/2011.


Cựu Thủ tướng Italy mơ màng trong một cuộc họp báo tại Jerusalem vào tháng 2/2009.


Nữ thẩm phán Ruth Bader Ginsburg của Tòa án tối cao Mỹ gục ngủ trong bài diễn văn thông điệp liên bang của Tổng thống Barack Obama vào tháng 1 vừa qua. Sau khi hình ảnh này được đăng tải, nữ thẩm phán Ginsburg trần tình rằng bà không được tỉnh táo do đã uống rượu của đồng nghiệp Anthony Kennedy mời trong buổi tiệc được tổ chức ngay trước đó.



Cựu cố vấn kinh tế của ông Barack Obama, Larry Summers gà gật ngủ ngay trước mặt Tổng thống trong buổi họp báo tại Nhà Trắng tháng 4/2009.


Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown cho “mắt nghỉ ngơi” trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) tháng 4/2008.


Hà Linh (Theo CNN)
Ngắm chuyên cơ của các nhà lãnh đạo G20
Ngắm chuyên cơ của các nhà lãnh đạo G20

Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ đến dự Hội nghị G20 tại Brisbane (Australia) trên những chiếc chuyên cơ đặc biệt của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN