Phủ Tây Hồ tạm đóng cửa do quá đông người đến lễ

Ngày 15/2 (Rằm tháng Giêng), rất đông du khách đã đi lễ Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để cầu tài lộc, bình an... Do lượng người quá đông vào buổi trưa, nên lực lượng chức năng đã phải tạm đóng cửa Phủ để điều tiết, đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19.

 

Chú thích ảnh
Ngày 15/2, đông đảo người dân  đã đi lễ đầu năm tại  Phủ Tây Hồ.
Chú thích ảnh
Khu vực lối vào Phủ Tây Hồ khá đông đúc. 
Chú thích ảnh
Du khách vào Phủ tự đo thân nhiệt, sát khuẩn ngay ngoài cổng.
Chú thích ảnh
"Lễ cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng, nên tôi vẫn tranh thủ đi lễ tại Phủ Tây Hồ để cầu sức khỏe, may mắn trong năm mới", một người đi lễ chia sẻ.
Chú thích ảnh
Mọi người đi lễ đều đeo khẩu trang phòng chống dịch.
Chú thích ảnh
Phủ Tây Hồ chỉ mở cửa đón khách trở lại từ ngày 9/2, sau thời gian dài đóng cửa để phòng dịch COVID-19, vì vậy, lượng người đến dâng hương đông đúc, khiến quy định giãn cách không được đảm bảo.
Chú thích ảnh
Bên trong gian chính điện thờ Tam phủ cộng đồng phủ Tây Hồ người hành lễ đông nghịt. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các khu vực xung quanh Phủ đông người đến cúng bái, hành lễ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Do lượng người quá đông, khó kiểm soát, vào buổi trưa ngày 15/2, lực lượng chức năng ra thông báo tạm thời đóng cửa Phủ Tây Hồ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một số người vái vọng ở khu vực cửa sổ.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Phủ Tây Hồ mở cửa đón khách dịp Tết Thượng nguyên
Phủ Tây Hồ mở cửa đón khách dịp Tết Thượng nguyên

Từ 9/2/2022, Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) - nơi thờ Công chúa Liễu Hạnh, một trong tứ bất tử trong tín ngưỡng của người Việt, mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân sau thời gian dài đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN