Phớt lờ cảnh báo dịch COVID-19, người Nhật Bản đổ xô đi ngắm hoa anh đào

Dưới ánh nắng Mặt Trời ấm áp, đông đảo người dân Nhật Bản vẫn thảnh thơi tản bộ và trải thảm ngồi ăn uống dưới tán hoa anh đào tuyệt đẹp tại công viên Yoyogi ở Tokyo cuối tuần qua. Tất cả đều phớt lờ các tấm biển cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Dòng người đổ xô đến công viên Ueno ở Tokyo ngày 22/3. Đáng chú ý, không phải ai cũng đeo khẩu trang bảo hộ. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Đài phát thanh NPR (Mỹ) đưa tin ngay gần tấm biển cảnh báo màu trắng, vài cô gái trẻ đứng túm tụm, chụp ảnh selfie dưới chùm hoa, tạm thời quên mất khuyến cáo về giãn cách xã hội để phòng chống lan lây virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 
Chú thích ảnh
Hanami là một trong những lễ hội truyền thống yêu thích trong năm của người dân Nhật Bản. Ảnh: NPR

Mặc dù Nhật Bản không chứng kiến tình trạng bùng nổ số ca lây nhiễm giống như Trung Quốc hay Italy, các chuyên gia y tế vẫn đặt nghi vấn về tính về tính hiệu quả trong công tác xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân COVID-19 ở quốc gia này. 

Chú thích ảnh
Các gia đình, đôi lứa trải thảm ngồi thư giãn ngắm hoa. Ảnh: NPR

Vài tuần gần đây, người dân được yêu cầu không tụ tập đông người ở khắp Nhật Bản. Các sự kiện thể thao diễn ra trong sân vận động trống rỗng, không đón khán giả. Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 chính thức bị hoãn tổ chức sang năm sau. 

Chú thích ảnh
Các thiếu nữ chụp ảnh e ấp dưới nhành hoa. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đất nước này dường như đã quay trở lại với nhịp sống bình thường. Trường học được dự kiến mở cửa trở lại trong vài tuần tới. Lễ hội ngắm hoa anh đào truyền thống, hay còn gọi là Hanami, đã thu hút nhiều người dân tìm đến các công viên quanh thành phố Tokyo. Từng nhóm người vui vẻ trải thảm, nhâm nhi đồ ăn nhẹ và rượu sake dưới tán cây. Trẻ nhỏ và chó cảnh chạy tung tăng xung quanh gia đình là cảnh tượng thường gặp tại các công viên cuối tuần qua. 

Chú thích ảnh
Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike khẳng định việc cấm người Nhật Bản dự lễ hội hoa anh đào giống như cấm người Italy ôm nhau, song thúc giục dân chúng tránh tập trung thành nhóm lớn để ăn uống. Ảnh: Reuters 

Theo cập nhập mới nhất của Đại học John Hopkins tính đến tối 25/3, tại Nhật Bản ghi nhận 1.193 người mắc và 43 người tử vong vì COVID-19. Số ca phục hồi là 285 người. 

Mùa hoa anh đào nở vốn là thời điểm bùng nổ kinh tế đối với Nhật Bản, thu hút lên tới 8 triệu du khách ngoại quốc đến chiêm ngưỡng vào mùa hoa năm ngoái. Đại dịch toàn cầu năm nay đã khiến ngành du lịch của Xứ sở hoa anh đào thiệt hại đáng kể. Mức độ thiệt hại được ví như thảm họa kép động đất, sóng thần năm 2011. 

Chú thích ảnh
Mùa hoa anh đào năm 2019 đã thu hút 8 triệu lượt khách quốc tế đến Nhật Bản. Ảnh: NPR
Chú thích ảnh
Đám đông thoải mái đi lại tại ngã tư Shibuya ở Tokyo. Đây là một trong những nút giao đông đúc nhất thế giới. Ảnh: NPR

Hoàng Trang/Báo Tin tức
 Nhật Bản lần đầu tiên nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên cấp độ 2
Nhật Bản lần đầu tiên nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên cấp độ 2

Ngày 25/3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đưa toàn bộ thế giới vào danh sách cảnh báo cấp độ 2 trong thang cảnh báo 3 mức của nước này trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lây lan tới hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN