Phong cách thời trang “ngon mắt” từ rau củ quả

Giám đốc sáng tạo kiêm nhà thiết kế thời trang Gretchen Roehrs làm việc tại San Fransico (bang California, Mỹ) đã sáng tạo một lối thiết kế phục trang hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ tình yêu với các loại thức ăn kết hợp một chút tài hoa hội họa.


Vỏ chanh, cà rốt thái vụn, quả dâu cắt lát cũng có thể tạo nên những bộ trang phục bắt mắt.

Trên trang mạng xã hội Instragram của nhà thiết kế trẻ này, độc giả có thể bắt gặp những bản vẽ thiết kế vận dụng lối nghệ thuật sắp xếp rau củ quả từ những loại thực phẩm hết sức bình thường như chuối, đào, dâu, cam hay rau xà lách, rau cải để tạo nên những bộ trang phục độc đáo.


Dưới đây là một số mẫu thiết kế đầy sáng tạo làm từ thực phẩm:


Kiêu sa bộ váy làm từ bông Thủy Vu.

Gợi cảm từ những miếng dưa hấu thái mỏng và nấm khô.

Cá tính cùng bộ jumpsuit làm bằng vỏ chuối.

Lộng lẫy trang phục dạ hội từ rau dền.

Sắc màu huyền ảo từ những chiếc "váy" vỏ hàu.

Độc đáo váy ngô và đầm suông bánh mì.

Sang chảnh bộ áo lông từ chất liệu... vỏ đào

Nhóm nhạc nữ đồng bộ trong sắc tím cà.

Đôi vũ công bắt mắt trong cặp màu tương phản củ cải đỏ.


Căng tràn nhựa sống với trang phục dưa chuột và thịt xông khói.


Hồng Hạnh (tổng hợp)
Trào lưu bày món ăn trên... xẻng, gạch
Trào lưu bày món ăn trên... xẻng, gạch

Ngày nay đang có một trào lưu mới lạ diễn ra tại Anh khi thay vì những chiếc đĩa trắng phau với đồ ăn bày biện đẹp mắt thì các nhà hàng hiện đang thi nhau dùng xẻng, gạch, ipad, thậm chí nắp thùng đựng rác để đựng thức ăn cho thực khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN